Ngày mai giá xăng đảo chiều, bước vào kỳ tăng giá

Giá xăng dầu ngày mai (26/11) có khả năng quay trở lại nhịp tăng giá sau 2 kỳ giảm giá.

Dữ liệu giá xăng dầu từ thị trường Singpore cho thấy trung bình 15 ngày gần đây giá cả mặt hàng này có dấu hiệu tăng so với trung bình 15 ngày trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON 92 - xăng nền để pha chế xăng E5 - có mức giá trung bình là 45,95 USD/thùng, tăng 3,57 USD/thùng so với kỳ trước.

Giá xăng RON 95 trung bình là 47,14 USD/thùng, tăng 3,56 USD/thùng so với kỳ trước.

Dầu diesel có mức giá trung bình 48,16 USD/thùng, tăng tới 5,84 USD/thùng so với kỳ trước.

Dầu hỏa có mức giá trung bình là 46,3 USD/thùng, tăng tới 5,08 USD/thùng so với kỳ trước.

Nhìn lịch sử giá xăng dầu này, có thể dễ dàng nhận thấy giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày 26/11 có khả năng tăng giá mạnh nếu không có thêm tác động nào từ việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành trước, liên bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 298 đồng/lít), giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa về 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít).

Đồng thời tiếp tục duy trì việc chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; dầu diesel tiếp tục không chi.

Như vậy, giả sử không có sự thay đổi nào về việc sử dụng Quỹ bình ổn giá, xăng E5 có thể tăng khoảng 600 đồng/lít. Xăng RON 95 kỳ trước chỉ chi Quỹ bình ổn giá ở mức 100 đồng/lít và trích lập Quỹ 100 đồng/lít, nếu điều này giữ nguyên, giá xăng RON 95 trong nước có thể tăng khoảng 800 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng dự kiến có mức tăng khá cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9) là hơn 10.049 tỷ đồng.

H.Duy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/gia-xang-dao-chieu-buoc-vao-ky-tang-gia-692384.html