Ngày hội 'Công dân số bạc' giúp người cao tuổi bắt sóng công nghệ

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (tháng 10 hằng năm), ngày 11/10, dự án Công Dân Số Bạc tổ chức Ngày hội 'Gen Bạc – Bắt Sóng Thời Đại' tại TP.HCM.

Sự kiện diễn ra nhằm tôn vinh vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên số, khẳng định họ không chỉ là người học công nghệ mà còn là chủ thể tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chương trình thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia, mang đến không gian học tập, trải nghiệm công nghệ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ.

Đây là sự kiện quy tụ cả người cao tuổi lẫn các bạn trẻ cùng gia đình, chào đón khoảng 300 người bao gồm người cao tuổi, con cháu, nghệ sỹ, KOL... Ngày hội hướng đến việc thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ, giúp người cao tuổi không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn chủ động, tự tin tham gia vào đời sống số, từ đó tăng cường kết nối với gia đình và cộng đồng. Đây cũng là dịp để tôn vinh vai trò, trí tuệ và đóng góp của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

Phiên thảo luận với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau

Phiên thảo luận với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau

Chuỗi hoạt động phong phú, gần gũi, mang tính thực hành cao: từ tọa đàm, hội thảo, triển lãm, trò chơi tương tác cho tới các lớp học ứng dụng AI – giúp “Gen Bạc” sống khỏe, sống vui và sống kết nối.

Ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP.HCM, trong phiên trao đổi Người cao tuổi trong làn sóng công nghệ cho biết: Công nghệ không còn là chuyện của người trẻ. Chúng tôi, người cao tuổi, cũng sẽ dùng tinh thần học hỏi để gần gũi hơn với lớp trẻ và giữ gìn bản sắc của thế hệ bạc.”

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Hoa Sen, đồng tình: Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xóa mù tin học, tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số” cho mọi công dân, mọi lứa tuổi để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là với người cao tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tổ chức các lớp học, thậm chí vận động các đối tượng đi học vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, có những tổ chức hoặc nhóm bạn trẻ lại khá năng động, nhanh nhạy với việc triển khai các dự án giúp người lớn tuổi tiếp cận công nghệ.

Ở góc độ y tế, bác sĩ chuyên Khoa II Trần Thị Thu Hương cho biết: “Từ sau tuổi 50, trí nhớ sẽ bắt đầu suy giảm. Nếu chỉ quên lặt vặt, không ảnh hưởng sinh hoạt thì đó là quên lành tính. Nhưng khi quên nhiều, quên sự kiện quan trọng, mất khả năng quản lý công việc hay tiền bạc thì có thể là dấu hiệu của sa sút trí tuệ hoặc bệnh Alzheimer - một căn bệnh ngày càng phổ biến ở người cao tuổi Việt Nam”. Từ đó, bác sĩ chia sẻ về phương pháp phòng tránh sự sa sút về trí nhớ: “Để giữ sự minh mẫn, người cao tuổi cần duy trì vận động nhẹ nhàng, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Bên cạnh đó, việc đọc sách, chơi trò rèn trí nhớ, giao tiếp thường xuyên với bạn bè và con cháu cũng rất quan trọng.”

Ngày hội thu hút đông đảo người lớn tuổi tham dự

Ngày hội thu hút đông đảo người lớn tuổi tham dự

Chị Phan Bảo Thy - Giám đốc Công ty TNHH Công Dân Số Bạc cho biết: “Về mặt phổ cập, Bộ Thông tin và Truyền thông từng công bố: người từ 55 tuổi trở lên chiếm gần 20% người dùng Internet tại Việt Nam (2023). Dù đây là tỷ lệ đáng chú ý, nhưng so với tổng số 16 triệu người cao tuổi (tính đến 2024), khả năng sử dụng thành thạo smartphone và dịch vụ số vẫn còn khiêm tốn. So với các nước khác trên thế giới, Việt Nam vẫn ở mức thấp, nhất là về mức độ thành thạo và tính đa dạng trong sử dụng dịch vụ số. Người cao tuổi Việt Nam chủ yếu dùng Internet để liên lạc, trong khi tại các quốc gia phát triển, họ đã mở rộng sang lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông và giải trí trực tuyến. Đó là lý do để chúng tôi bắt đầu với các lớp cơ bản giúp người cao tuổi được trang bị những kiến thức nền, tăng sự tự tin và năng lực chủ động tiếp cận công nghệ số. Từ đó đẩy mạnh chuyển đổi và hỗ trợ thế hệ bạc đến gần hơn với các dịch vụ công, chuyển đổi số trong y tế và giữ được sự an toàn trong môi trường số”…

Ngày hội không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn là diễn đàn kết nối chính sách – cộng đồng – học thuật – gia đình, tạo ra cầu nối giữa nhiều thế hệ. Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình của Công Dân Số Bạc nhằm xây dựng một xã hội bao trùm số, nơi người cao tuổi được trang bị kỹ năng, tự tin và hạnh phúc trong kỷ nguyên công nghệ.

Từ những lớp học căn bản đầu tiên tại Thư viện số Nguyễn An Ninh ở đường sách TPHCM, đến nay “Công dân số bạc” đã nhân rộng ra gần 50 lớp, lan tỏa đến các chung cư, khu phố… cho người cao tuổi. Tại các lớp học này, học viên rất siêng năng dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô tuổi con cháu mình.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ngay-hoi-cong-dan-so-bac-giup-nguoi-cao-tuoi-bat-song-cong-nghe_184286.html