Ngày 8.3 cho người phụ nữ phía sau ông Park Hang-seo

Nếu chọn một nhân vật nữ đặc biệt cho ngày 8.3 của bóng đá Việt Nam, vợ của HLV Park Hang-seo chính là một ẩn số thú vị.

Vợ ông Park Hang-seo dõi theo buổi tập của U23 VN. Ảnh: Đ.H

Hình ảnh bà Choi Song-a, vợ của HLV Park Hang-seo bế chú chó cưng ra sân chăm chú dõi theo buổi tập đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam gây nhiều ấn tượng. Ánh mắt của bà luôn dõi theo từng hành động của chồng mình. Tất nhiên, để tránh sự chú ý của truyền thông thì khoảnh khắc đó diễn ra không lâu.

Nơi ở của vợ chồng HLV Park Hang-seo được VFF bố trí nằm trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Park từng chia sẻ, trong thời gian các ĐTQG tập trung, ông sẽ đến khách sạn ở cùng đội và chỉ ở cùng vợ tại khu nhà chuyên gia khi hết đợt tập trung thi đấu các giải quốc tế.

Trước khi quyết định sang Việt Nam làm việc, ông đã hỏi ý kiến vợ mình. HLV Park Hang-seo sợ rằng sang làm việc ở một đất nước xa xôi sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Bà Choi Song-a đã đồng ý để ông Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc. Bởi bà hiểu rằng, dù đã 60 tuổi nhưng ông Park vẫn có tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Không chỉ đồng hành với chồng, bà Choi còn là điểm tựa vững chắc phía sau những thành công của HLV Park Hang-seo.

Bà Choi Song-a và chồng dự khán một trận đấu tại V.League. Ảnh: MT

HLV Park Hang-seo kết hôn với bà Choi Song-a vào năm 1987. Người vợ hiền hậu của ông Park vẫn lặng thầm đứng phía sau ủng hộ, sát cánh cùng sự nghiệp của chồng trong hơn 30 năm qua.

Trong bộ phim tài liệu “Park Hang-seo – Người truyền lửa” do đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) thực hiện trong năm 2018, nhiều câu chuyện về người vợ đặc biệt của ông Park đã được chia sẻ.

HLV Park Hang-seo từng chia sẻ rằng bản thân ông đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Chính bà Choi Song-a – vợ ông cũng cảm thấy khó chịu trong thời gian chồng mình mất việc và bần thần trong căn nhà của mình. Bà Choi không chấp nhận chứng kiến chồng mình như thế và muốn ông ra ngoài tìm việc. Trong bộ phim, Park nói: “Bà ấy nói tôi hãy đi ra ngoài đi. Bà ấy muốn đuổi tôi ra khỏi nhà (cười)”.

Bà Choi thậm chí còn âm thầm viết đơn xin việc cho chồng để gửi qua một người môi giới. Năm 2017, cơ duyên đến với ông Park khi bóng đá Việt Nam đang tìm kiếm HLV ngoại thay thế Nguyễn Hữu Thắng. Ông đã chấp nhận thử thách mới và mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Park Hang-seo từ một người hết thời đã gặp thiên thời để thành công.

Sau những vinh quang mà ông Park đã mang về cho bóng đá Việt Nam, có hình dáng người vợ luôn âm thầm phía sau ủng hộ. Với tất cả những điều đó, bà Choi Song-a xứng đáng nhận được những bông hoa hồng tình cảm của những khán giả Việt Nam ngày phụ nữ được tôn vinh.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ngay-83-cho-nguoi-phu-nu-phia-sau-ong-park-hang-seo-661152.ldo