Ngày 29/1 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 29/1

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 29/1, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Mục lục

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 29/1
Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 29/1

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 29/1

Ngày 29/1/1258: Vua Trần Thái Tông đã đem binh quyền ngược sông Hồng, tiến về Thǎng Long đánh vào nơi quân Mông Cổ đóng trong một tòa thành trống không. Quân giặc bị khốn đốn vì thiếu lương thực. Chúng bị đánh bật khỏi kinh thành, theo đường cũ chạy về Vân Nam.

Ngày 29/1/1907: Ngày mất nhà thơ Trần Tế Xương. Ông quê ở Vị Xuyên, tỉnh Nam Định. Mọi người thường gọi là Tú Xương.

Ngày 29/1/1954: Ngày mở màn chiến dịch Thượng Lào.

Ngày 29/1 đến 13/2/1954: Chiến dịch tiến công của Đại đoàn 308 và một bộ phận lực lượng vũ trang Pathet Lào trong Chiến cục Đông Xuân (1953-1954), nhằm phá vỡ phòng tuyến sông Nậm Hu (Thượng Lào), mở rộng vùng giải phóng của cách mạng Lào, cô lập Pháp ở Điện Biên Phủ, tiêu diệt sinh lực địch và làm lạc hướng phán đoán của địch, tạo điều kiện cho bộ đội Việt Nam chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ (từ ngày 13/3 đến 7/5/1954).

Ngày 29/1/1969: Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam quyết định thưởng Huân chương Tổ quốc cho các Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam.

Ngày 29/1/1980: Nghị định số 30/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 29/1/1990: Ban hành Điều lệ Dân quân, tự vệ.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 29/1

Ngày 29/1/1860, ngày sinh nhà vǎn Nga nổi tiếng thế giới - Antôn Pavlôvich Tsêkhốp. Chặng đường sáng tác của ông có thể chia làm 3 giai đoạn. Truyện của Tsêkhốp đơn giản về kết cấu, nội dung xã hội sâu sắc, trau truốt, ngắn gọn về ngôn ngữ.

Ngày 29/1/1861: Tiểu bang Kansas trở thành tiểu bang thứ 34 của Liên bang Hoa Kỳ.

Ngày 29/1/1866, ngày sinh nhà văn Rônanh Rôlǎng (Romain Rolland). Ông là nhà vǎn lớn người Pháp. Nǎm 1903 ông viết cuốn "Sân khấu của dân chúng" và nhiều vở kịch về đề tài cách mạng Pháp.

Ngày 29/1/1963: Anh quốc từ chối tham gia khối Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

Ngày 29/1/1996: Tổng Thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố chắc chắn việc kết thúc thử nghiệm hạt nhân.

Ngày 29/1/2001: Hàng ngàn sinh viên phản đối, xông vào văn phòng quốc hội tại Indonesia yêu cầu Tổng thống Abdurrahman Wahid từ chức do dính líu vào tai tiếng tham nhũng.

Trung Kiên

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-29-1-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-29-1-196301.html