Ngày 17/11 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 17/11

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 17/11, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 17/11

Ngày 17/11/1949: Ngày sinh Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam. Ông là nguyên Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam từ năm 2006 – 2016. Từ năm 1997 – 2016, ông cũng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 17/11/1950: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 168/SL về việc thành lập Sở Nội thương thuộc Bộ Kinh tế.

Ngày 17/11/1950: Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 17/11/1952: Tại khu vực Chân Mộng - Trạm Thản thuộc hai huyện Phù Ninh và Đoan Hùng (Phú Thọ) đã diễn ra trận đánh lịch sử Chân Mộng - Trạm Thản, bẻ gãy cuộc hành quân Loren của thực dân Pháp trong Chiến dịch Tây Bắc.

Ngày 17/11/1954: Việt Nam - Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 17/11/1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế.

Ngày 17/11/1970: Trung úy William Calley hầu tòa vì tội ác tại Mỹ Lai.

Ngày 17/11/2004: Công bố thương hiệu Bát Tràng - Việt Nam - 1000 năm truyền thống.

Ngày 17/11/2010: Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 17/11/2010: Quốc hội ban hành Luật Khoáng sản.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 17/11

Ngày 17/11/794: Thiên hoàng Kanmu dời đô từ Nagaoka đến Heian, mở đầu Thời kỳ Heian trong lịch sử Nhật Bản.

Ngày 17/11/1292: Theo lịch Julius – John Balliol được trở thành Quốc vương Scotland.

Ngày 17/11/1558: Elizabeth I trở thành Nữ vương nước Anh và Ireland.

Ngày 17/11/1800: Quốc hội Hoa Kỳ họp lần đầu tiên trong Điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington, DC.

Ngày 17/11/1820: Đại úy Nathaniel Palmer trở thành người Mỹ đầu tiên tới châu Nam Cực (Bán đảo Palmer lấy tên theo ông).

Ngày 17/11/1855: Nhà thám hiểm David Livingstone trở thành người Châu Âu đầu tiên nhìn thấy Thác Victoria, một trong những thác nước lớn nhất thế giới.

Ngày 17/11/1869: Khánh thành kênh đào Suez.

Ngày 17/11/1906: Ngày sinh nhà sáng lập hãng Honda Soichiro Honda.

Ngày 17/11/1941: Ngày Sinh viên quốc tế kể từ năm 1941.

Ngày 17/11/1950: Đạt Lai Lạt Ma đời 14 là Tenzin Gyatso chính thức thân chính tại Tây Tạng ở tuổi 15, xử lý sự vụ chính trị và tôn giáo.

Ngày 17/11/1970: Nhà phát minh người Mỹ Douglas Engelbart nhận bằng sáng chế đối với chuột máy tính đầu tiên.

Ngày 17/11/1989: Tại Tiệp Khắc, cuộc Cách mạng Nhung bắt đầu với một cuộc biểu tình sinh viên ở Prague chống lại các chính sách của Thủ tướng Ladislav Adamec.

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-17-11-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-17-11-187262.html