Ngành Tuyên giáo tỉnh: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Bước vào năm mới Giáp Thìn 2024, trong mỗi tập thể, cá nhân đều hiện hữu những ước mơ và hoài bão tốt đẹp. Đối với đất nước Việt Nam, năm 2023 để lại nhiều thành công, được nhân dân ta và cả thế giới ghi nhận. Cùng nhìn lại kết quả đạt được trong năm qua, chúng ta hy vọng năm 2024, tỉnh Long An sẽ phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để chủ động vượt qua khó khăn, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen, hoa cho đại diện các tập thể (Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn) có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023

Năm Quý Mão 2023, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn thách thức trong quá trình phục hồi sau đại dịch và sự tác động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực lên mọi mặt của đời sống xã hội nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao độ, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh hoạt động về cơ sở với phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, chủ động đổi mới, sáng tạo”.

Từ đó, công tác tuyên giáo đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần ổn định tư tưởng chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, trước hết là dọn đường thuận lợi cho năm mới - Giáp Thìn 2024, mang theo những vận hội, thời cơ mới.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, GRDP cả năm khoảng 5,77%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (khu vực I, II, III tương ứng: 17,16% - 50,27% - 32,57%). Ngành Nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ tăng trưởng khá cao, đạt 4,12%; sản lượng lúa lần đầu tiên vượt mốc 3 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt gần 66%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được triển khai, thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 127/161 xã đạt chuẩn NTM, đạt 78,9% tổng số xã; 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 31,5% tổng số xã NTM; 2 xã NTM kiểu mẫu; 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 1 huyện NTM nâng cao.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo và đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2023 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Vốn đầu tư của các dự án (DA) cấp mới trong và ngoài nước tăng mạnh so cùng kỳ.

Đầu tư trong nước tiếp tục tăng, lũy kế từ đầu năm 2023, thành lập mới 1.582 doanh nghiệp (tăng 11%), hiện toàn tỉnh có 16.702 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký 367.968 tỉ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 65 DA, với tổng số vốn đăng ký mới là 56.364,2 tỉ đồng; đến nay, toàn tỉnh có 2.197 DA trong nước, vốn đăng ký 268.341,6 tỉ đồng.

Trong năm 2023, cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cho 95 DA với số vốn 556,7 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 1.228 DA đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn 10.525,3 triệu USD, trong đó có 588 DA đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD.

Năm 2023, Long An đứng trong tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước về giải ngân vốn đầu tư công và dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút vốn FDI; xây dựng nhiều công trình giao thông mang tính kết nối liên vùng (khởi công Đường tỉnh 830E; đường Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh; thông xe toàn tuyến đường Vành đai TP.Tân An; hợp long Cảng Quốc tế Long An; thông xe nút giao Quốc lộ 62 và đường Hùng Vương (nối dài)). Nhiều công trình ý nghĩa như trường học, cầu, đường giao thông nông thôn được xây dựng từ các nguồn lực xã hội hóa.

Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội luôn được bảo đảm. Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Hoạt động của bộ máy Nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích vẻ vang, sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Long An trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thắng lợi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh trong năm qua, công lao ấy thuộc về toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An, được thể hiện qua sự vận hành chung của hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh. Công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia tích cực và hiệu quả, tham mưu Ban Thường vụ và cấp ủy Đảng các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch triển khai, biên soạn tài liệu, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Ngành Tuyên giáo tỉnh cũng đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; định hướng, chỉ đạo hoạt động báo chí, khoa giáo, thông tin đối ngoại; tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo tỉnh tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm và bức xúc mà nhân dân quan tâm; tổ chức công tác đấu tranh phê phán các quan điểm, nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác tổ chức và cán bộ của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Năm Quý Mão 2023 đã đi qua, năm Giáp Thìn 2024 mang theo niềm vui, niềm tin và khát vọng mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An nguyện chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển nhanh, bền vững./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nganh-tuyen-giao-tinh-phan-dau-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2024-a171315.html