Ngành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.

Dây chuyền sản xuất máy nông nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc: Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN
Diễn biến này cho thấy sức bật đáng kể của các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu, bất chấp tình trạng suy giảm chung của nền kinh tế.
Theo khảo sát tư nhân do công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global phối hợp cùng công ty công nghệ tài chính RatingDog công bố ngày 1/9, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã tăng từ mức 50,9 của tháng 7 lên mức 51,5 trong tháng 8.
Kết quả này vượt qua dự báo (51 điểm) của giới phân tích do Reuters và Bloomberg thực hiện, đồng thời tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 - ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.
Đi sâu vào số liệu, sản lượng trong tháng 8/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong 3 tháng qua, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ và nỗ lực mở rộng công suất. Đáng chú ý, số lượng đơn hàng mới tăng tốc nhờ hoạt động xuất khẩu đạt mức tăng mạnh nhất trong nửa năm trở lại đây.
Nhìn về tương lai, cuộc khảo sát cho thấy các nhà máy vẫn giữ tâm lý lạc quan về triển vọng chế tạo trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, niềm tin tổng thể đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 1/2026.
Trước mắt, nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa Trung Quốc trên thị trường quốc tế đang đóng vai trò then chốt để duy trì sức bền của nền kinh tế, vốn đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm đầu tư và sức mua yếu ớt trong nước. Số liệu chính thức công bố hôm 31/8 cũng cho thấy hoạt động chế tạo đạt kết quả tốt hơn dự kiến trong tháng 8, dù vẫn nằm trong vùng suy giảm tháng thứ hai liên tiếp.
Giới chuyên gia lưu ý, các cuộc khảo sát tư nhân (như của RatingDog) thường phản ánh sát sao hơn hoạt động của các doanh nghiệp quy mô nhỏ và tập trung vào xuất khẩu, do đó kết quả thường lạc quan hơn so với khảo sát chính thức của nhà nước.
Mặc dù xuất khẩu vẫn là trụ đỡ vững chắc, song áp lực cạnh tranh trong nước đang ngày càng gay gắt. Báo cáo của S&P Global cho thấy trong tháng 8, các nhà chế tạo đã buộc phải cắt giảm giá bán sản phẩm lần đầu tiên trong năm nay nhằm đối phó với sự cạnh tranh quyết liệt và các chương trình khuyến mãi giảm giá. Chi phí đầu vào cũng tăng nhẹ so với tháng 7, dù áp lực chi phí nhìn chung vẫn ở mức khiêm tốn.
Nhu cầu nội địa suy yếu tiếp tục đè nặng lên đà phục hồi chung của nền kinh tế trị giá 20.000 tỷ USD này. Bên cạnh đó, những bất ổn từ bên
ngoài, bao gồm căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị, vẫn đang phủ bóng đen lên triển vọng tương lai. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã chậm lại từ mức 5% trong quý I/2026 xuống còn 4,3% trong quý II/2026.
Đây cũng là mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua và thấp hơn dự báo của thị trường. Ngân hàng Goldman Sachs đánh giá kinh tế Trung Quốc chỉ đang tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 4% vào đầu quý III/2026, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,5% - 5,0% của chính phủ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nganh-che-tao-trung-quoc-tang-toc-vuot-ky-vong/435105.html



