Ngăn chặn hoạt động tái trồng cây thuốc phiện

ĐBP - Thời gian qua, tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra tại địa bàn vùng sâu, khu vực giáp ranh tại một số huyện như: Điện Biên, Nậm Pồ, Tủa Chùa… Với quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, lực lượng chức năng luôn chủ động bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi trồng cây chứa chất ma túy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.

Đối tượng Vàng Thị Pa và số cây thuốc phiện trồng trái phép.

Theo phản ánh của các cơ quan chức năng, tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra tại các huyện vùng sâu, khu vực giáp ranh. Điển hình, ngày 10/2/2022, qua công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Tủa Chùa đã phát hiện và phá nhổ gần 600m2 cây thuốc phiện được trồng xen kẽ với các loại rau khác tại vườn của gia đình: Sùng A Lử (SN 1972) và Hạng A Vừ (SN 1974), đều trú tại thôn Từ Ngài 2, xã Mường Báng. Trước tình hình trên, Công an huyện Tủa Chùa đã phối hợp với Công an xã Mường Báng tiến hành phá nhổ và thu giữ gần 500 cây thuốc phiện, trong đó nhiều cây đã ra hoa, tạo quả. Qua điều tra, xác minh, Lử và Vừ thừa nhận trồng cây thuốc phiện để làm thuốc.

Trong 2 ngày (17 - 18/2), Đồn Biên phòng Na Cô Sa (đứng chân trên địa bàn xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) phối hợp với lực lượng công an liên tiếp phát hiện các vụ trồng cây thuốc phiện trái pháp luật và đã tổ chức phá nhổ hơn 5 nghìn cây thuốc phiện với diện tích hơn 500m2. Sau khi phát hiện việc trồng cây thuốc phiện trái phép, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phá nhổ toàn bộ cây thuốc phiện trên. Đồng thời tuyên truyền, giải thích cho đối tượng, người dân khu vực hiểu về tác hại của cây thuốc phiện và các quy định pháp luật nghiêm cấm không trồng, không tàng trữ cây thuốc phiện… Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/2/2022, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Na Cô Sa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ A Cấu (SN 1986), trú tại bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang thực hiện hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện tại đám nương nằm sâu trong núi. Toàn bộ diện tích trên 377m2 cây thuốc phiện này gồm 3.268 cây đang thời kỳ ra hoa được trồng xen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản Huổi Po. Sau đó một ngày (18/2), tại khu vực bản Nậm Chẩn, xã Na Cô Sa, lực lượng biên phòng tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ bắt quả tang đối tượng Vàng Thị Pa, trú bản Nậm Chẩn, xã Na Cô Sa, có hành vi trồng cây thuốc phiện trên diện tích 125m2, vật chứng thu giữ 1.871 cây thuốc phiện đang trong thời kỳ thu hoạch.

Để ngăn chặn tình trạng trồng cây thuốc phiện, thời gian qua các lực lượng chức năng tỉnh tăng cường công tác tuần tra, khoanh vùng theo dõi những địa bàn và đối đối tượng tái trồng cây thuốc phiện; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hành vi tái trồng cây thuốc phiện. Lực lượng chức năng tổ chức cho người dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành việc không trồng, cấm tái trồng cây thuốc phiện; đồng thời, có hình thức xử lý cương quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống việc trồng cây có chứa chất ma túy, từng bước ngăn chặn được tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, giúp nhân dân phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Theo thống kê của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh), từ đầu năm 2022 đến nay, riêng lực lượng biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phá nhổ 6 vụ trồng cây thuốc phiện trái phép, với tổng số 6.604 cây thuốc phiện, diện tích 950m2. Trong đó, khởi tố 1 vụ với 1 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thời gian tới, lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành và các lực lượng khác trong việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng trồng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Song song với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho quần chúng nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền người dân thấy tác hại của chất ma túy, từ đó không tái trồng cây thuốc phiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng xã cần tăng cường kiểm tra, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Còn về phía người dân, cần phải nhận thức đúng, hiểu rõ việc trồng các loại cây này là vi phạm pháp luật, khi phát hiện cần báo ngay cho lực lượng chức năng.

Bài, ảnh: Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/194862/ngan-chan-hoat-dong-tai-trong-cay-thuoc-phien