Ngắm hoa phượng vĩ 'nhuộm đỏ' góc trời cố đô Huế những ngày hè

Những ngày đầu hè, đi trên các con đường, tuyến phố của xứ Huế dễ dàng bắt gặp những hàng cây phượng vĩ nở hoa rực rỡ, 'nhuộm đỏ' cả góc trời cố đô.

Cùng ngắm nhìn sắc phượng rực rỡ khoe sắc giữa Huế mộng mơ qua chùm ảnh:

Mỗi độ hè về, khắp các con phố, nẻo đường của cố đô Huế lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng vĩ.

Mỗi độ hè về, khắp các con phố, nẻo đường của cố đô Huế lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng vĩ.

Đi dọc trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Lê Duẩn, Đặng Thái Thân, công viên dọc sông Hương,…. dễ dàng bắt gặp những hàng cây phượng vĩ nở hoa rực rỡ, góp phần tô điểm cho đường phố thêm phần thơ mộng.

Phượng hay phượng vỹ, xoan tây, diệp tây là một loài thực vật có hoa sinh sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Mùa phượng vĩ về gợi nhớ lại những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò từ thuở cắp sách đến trường.

Màu đỏ rực của hoa phượng vĩ nở điểm tô cho bầu trời cố đô Huế thêm đẹp hơn.

Phượng vĩ nghiêng mình tạo dáng bên dòng sông Hương thơ mộng, dịu dàng.

Người dân, du khách không quên ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên hàng cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực.

Hoàng Lộc – Kỳ Anh

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/ngam-hoa-phuong-vi-nhuom-do-goc-troi-co-do-hue-nhung-ngay-he/