Nga tuyên bố sẽ 'không thờ ơ', Ukraine khiến cả Nga lẫn Pháp và Đức bất ngờ

Ngày 11/4, theo các hãng tin Nga, Điện Kremlin tuyên bố, một số điều kiện được nêu trong các thỏa thuận hòa bình Minsk về vấn đề miền Đông Ukraine phải được đáp ứng trước khi có thể xúc tiến một vòng hòa đàm tiếp theo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cố vấn chính trị đang tìm kiếm một vòng đàm phán tiềm năng như vậy theo định dạng Normandy. (Nguồn: TASS)

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Rossiya 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cố vấn chính trị đang tìm kiếm một vòng đàm phán tiềm năng như vậy theo định dạng Normandy. Tuy nhiên, các hãng tin hiện không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, ông Peskov còn nêu rõ, tuyên bố của Ukraine rằng "các Hiệp định Minsk là thừa thãi" không chỉ khiến Nga mà còn cả các bên còn lại trong định dạng Normandy là Pháp và Đức đều thấy bất ngờ.

Ông nhấn mạnh, mặc dù Moscow có một số bất đồng về Donbas với Đức và Pháp, nhưng quan điểm của 3 nước phần lớn là tương đồng.

Định dạng Normandy đã quy tụ các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Đức và Pháp để giúp chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng của Kiev và lực lượng ly khai thân Nga.

Ông Peskov cũng bác bỏ khả năng phát động chiến tranh với Ukraine: "Dĩ nhiên, không ai muốn đi đến chiến tranh và chẳng ai chấp nhận bất kỳ khả năng nào xảy ra một cuộc chiến như vậy".

Khi được hỏi về sự chia rẽ nội bộ ở Ukraine, ông Peskov nhấn mạnh, rằng “cũng không có ai chấp nhận khả năng xảy ra một cuộc nội chiến ở Ukraine”.

Theo ông, Nga chưa bao giờ dính líu các sự kiện ở Donbas, song Moscow luôn tuyên bố sẽ không thờ ơ và thụ động với số phận của những người nói tiếng Nga sống ở Đông Nam Ukraine.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tuyen-bo-se-khong-tho-o-ukraine-khien-ca-nga-lan-phap-va-duc-bat-ngo-142005.html