Nga tung tổ hợp tác chiến điện tử chống UAV đặc biệt vào chiến trường Ukraine

Tổ hợp tác chiến điện tử chống UAV Silok của Nga được thông báo đã tham gia chiến đấu tại khu vực Kharkiv.

Quân đội Nga đang cố gắng tăng cường bảo vệ binh sĩ của mình ở Ukraine thông qua các mẫu thiết bị và vũ khí mới, điển hỉnh như việc tung tổ hợp tác chiến điện tử (EW) chống UAV Silok đầy bí ẩn vào chiến trường.

Hiện tại, Quân đội Nga đang cố gắng sử dụng chiến tranh điện tử để chống lại các máy bay không người lái của Ukraine như Bayraktar TB2, vốn được sử dụng tích cực để trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh.

Tuy nhiên trên thực tế, những tổ hợp EW đã thành danh của Nga đang mang lại kết quả hạn chế, vì vậy giới chức quân sự tại Moskva có kế hoạch tung vào cuộc chiến một khí tài mới lạ, ngoài các hệ thống thông thường.

Mới đây xuất hiện thông tin cho biết Nga đã gửi bản thử nghiệm của tổ hợp Silok-M1 REB tới Kharkiv như một phần của các biện pháp nhằm tăng cường tiềm lực của nhóm quân tại đây, nhằm chuẩn bị tiến hành chiến dịch tấn công ở khu vực Sivers'kyi.

Tài liệu thuyết trình về tổ hợp Silok nói rằng nó có thể tự động phát hiện các phương tiện bay không người lái, xác định tọa độ của chúng, sau đó triệt tiêu mọi kênh điều khiển, đo xa và liên lạc với trạm chỉ huy.

Tuy nhiên trên thực tế, khoảng cách chế áp của tổ hợp Silok bị cho là không đáng kể khi chỉ đạt cự ly vào khoảng 3 - 4 km. Nhà phát triển hệ thống tác chiến điện tử nói trên là Công ty Moskva Sozvezdie.

Trước tình hình trên, báo chí Ukraine cảnh báo, thực tế quá trình chiến đấu với quân Nga cho thấy rằng rất nhanh chóng, tất cả những thứ mới trong kho vũ khí của kẻ địch đều bị các đơn vị vũ trang nước này phá hủy hoặc trở thành chiến lợi phẩm.

Sau đó những vũ khí, khí tài quân sự của Nga đã củng cố đáng kể tiềm lực của Quân đội Ukraine, đáng kể nhất là ví dụ về xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, tên lửa phòng không và hệ thống pháo binh, khi nhiều thứ bị bắt sống trong tình trạng tốt và còn nguyên cơ số đạn.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine, hơn 100 xe tăng thu giữ từ phía đối phương đã được sửa chữa và nằm dưới sự điều khiển của các binh sĩ nước này sau khi quay trở lại chiến trường.

Còn đối với những mẫu vũ khí hay khí tài tác chiến đặc biệt thu giữ được từ Quân đội Nga, chúng là đối tượng được các chuyên gia quan tâm đánh giá chi tiết về những tính năng của giải pháp công nghệ và thiết kế.

Trước đó, các đơn vị Ukraine đã thu giữ các mẫu phương tiện chiến tranh điện tử mới của Nga như tổ hợp Mercury-BM REB, trạm trinh sát điện tử Thorn-MDM , module chỉ huy của tổ hợp Krasukha-4 và trạm liên lạc vệ tinh Auriga-1,2V tiên tiến nhất của Nga.

"Thực tiễn chiến tranh với Nga cho thấy rằng chẳng bao lâu tất cả những thứ mới nhất trong kho vũ khí của kẻ thù đều sẽ bị các đơn vị Ukraine phá hủy hoặc trở thành chiến lợi phẩm", tờ Defense Express nhấn mạnh.

Các phương tiện tác chiến điện tử nói trên còn là món quà lớn dành cho tình báo NATO, khi Ukraine cho biết họ sẵn sàng bàn giao lại cho đồng minh để nghiên cứu và khai thác bí mật.

Trước tình hình trên, Quân đội Nga sẽ phải thật cẩn trọng tránh để những vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự tối tân nhất của mình lọt vào tay đối phương như những gì đã xảy ra.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tung-to-hop-tac-chien-dien-tu-chong-uav-dac-biet-vao-chien-truong-ukraine-post500454.antd