Nga thử kẻ đóng thế tên lửa hành trình để luyện bắn

Nga đã sẵn sàng thực hiện những cuộc thử nghiệm cuối cùng với Adjutant - khí tài chuyên đóng giả tên lửa hành trình đối phương để luyện bắn.

Thông tin này được Giám đốc Dự án Hệ thống Target, ông Ivan Ivanov cho biết hôm 23/6, các thử nghiệm cấp nhà nước về hệ thống huấn luyện mục tiêu phòng không đa năng Adjutant có khả năng mô phỏng tên lửa hành trình và máy bay không người lái được thực hiện trong mùa Thu năm 2020.

"Chúng tôi dự định hoàn thành các cuộc thử nghiệm Adjutant vào tháng 9/2020. nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, khí tài đặc biệt này sẽ được chuyển cho Bộ Quốc phòng Nga. Đáng lẽ ra công việc này đã hoàn thành như do đại dịch Covid-19 nên quá trình thử nghiệm cuối cùng bị hoãn lại", Giám đốc Ivan Ivanov nói.

Tổ hợp Adjutant trang bị 5 loại mục tiêu trên không, đảm bảo công tác tính toán của các hệ thống tên lửa phòng không và pháo binh, trạm radar, xạ thủ với hệ thống tên lửa phòng không vác vai.

Đáng chú ý là tổ hợp này có thể bắt chước các mục tiêu trên không từ tên lửa hành trình cho đến UAV được sản xuất thủ công tương tự như loại mà các hình thái vũ trang bất hợp pháp sử dụng ở Syria.

Ngoài ra, tại trạm điều khiển tự động bố trí hai chỗ cho chuyên gia vận hành, cho phép điều khiển đồng thời sáu mục tiêu trên không trong bất kỳ cấu hình nào.

Trong chiến tranh hiện đại, những tên lửa này hành trình có thể được phóng đi từ cả máy bay ném bom, tàu ngầm và tàu chiến và bệ phóng mặt đất. Loại vũ khí này tạo lợi thế quân sự cho đối phương mà không cần đến sức mạnh vũ khí hạt nhân.

Giới chuyên gia cho rằng, về lý thuyết, dù Nga đang sở hữu loạt vũ khí có thể được coi là khắc tinh của tên lửa hành trình nhưng đối phó với loại vũ khí này chưa bao giờ là dễ dàng.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện Adjutant để luyện bắn, phòng thủ Nga sẽ tổ chức nhiều cuộc diễn tập đối phó với loại vũ khí này. Ảnh trong bài: Phòng không Nga diễn tập.

Theo Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-thu-ke-dong-the-ten-lua-hanh-trinh-de-luyen-ban/20200702102800407