Nga tăng cự ly tác chiến của bom lượn tầm xa lên 400 km
Nga chưa hài lòng khi bom lượn tầm xa đạt cự ly tác chiến 200 km, con số này có thể được tăng lên gấp đôi trong thời gian tới.

Nga đang phát triển một loại bom lượn tầm xa mới có cự ly tác chiến lên tới 400 km, ông Vadym Skibitsky - Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Anh Reuters.

"Nga đang nghiên cứu các cải tiến cho phép những quả bom này bay xa tới 400 km. Điều đó sẽ cho phép họ tấn công nhiều thành phố của Ukraine mà không cần sử dụng tên lửa", tài liệu của cơ quan này Tình báo Ukraine cho biết.

Đây có thể là những tên lửa hành trình giá rẻ hơn, được trang bị đầu đạn từ bom hàng không và động cơ tên lửa mới để tăng tầm bắn. Chúng dự kiến sẽ được phóng từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Nga đã bắt đầu sản xuất bom hàng không có tầm xa lên tới 200 km. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận sử dụng vào cuối tháng 10/2025, các kỹ sư đã cải tiến module cánh lượn UMPK và tích hợp thêm động cơ đẩy phụ trợ.

Theo ông Skibitsky, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga dự kiến sản xuất khoảng 500 quả bom như vậy hàng tháng vào cuối năm nay. Điều này cho thấy sự chuyển đổi sang sản xuất hàng loạt.

"Nga đang triển khai sản xuất hàng loạt loại bom lượn mới có khả năng bay xa tới 200 km tính từ điểm phóng và đã lên kế hoạch sản xuất khoảng 500 quả hàng tháng vào cuối năm nay", một đại diện của GUR cho biết.

Hiện tại, giới truyền thông đã biết đến hai loại bom hàng không mới của Nga: đạn lượn UMPB-5R gắn động cơ phản lực và bom FAB các cỡ tích hợp module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK) được nâng cấp với đặc tính khí động học được cải thiện.

Cả hai sản phẩm đều được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần máy bay phải đi vào tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga hoạt động ở khoảng cách an toàn.

Phân tích những gì còn lại của bom UMPB-5R cho thấy nó được trang bị động cơ phản lực turbine SW800Pro-Y do Trung Quốc sản xuất (công ty Swiwin). Loại động cơ này thường được sử dụng trên máy bay không người lái và máy bay mô hình cỡ lớn.

Bên cạnh đó, Nga cũng sử dụng những động cơ này trên tên lửa hành trình S8000 Banderol, điều này khẳng định tính linh hoạt và khả năng sản xuất hàng loạt của chúng, điều này đặc biệt dễ dàng khi động cơ trên dễ dàng mua trên thị trường dân sự.

Đối với module UMPK hiện đại hóa, theo phía Nga, phiên bản cập nhật của bom FAB-500T với phần đuôi được cải tiến có khả năng bao phủ phạm vi hơn 100 km, tuy nhiên vẫn chưa rõ độ chính xác có được giữ nguyên hay không.

Những quả bom lượn gắn động cơ đẩy phụ trợ đang khiến ranh giới giữa loại vũ khí này với tên lửa hành trình được thu hẹp hơn bao giờ hết, khác biệt chính giữa chúng có lẽ chỉ là tốc độ mà thôi.












