Nga: Sức ép của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề S-400 không bất ngờ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết sức ép của Mỹ với Ankara trong vấn đề mua S-400 của Nga không bất ngờ vì Washington sử dụng mọi cách có thể để tác động tới những đối tác của nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Sputniknews đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 4/4 cho biết sức ép của Mỹ với Ankara trong vấn đề mua S-400 của Nga không bất ngờ vì Washington sử dụng mọi cách có thể để tác động tới những đối tác của nước này.

Nhà ngoại giao này nêu rõ: "Rõ ràng Mỹ sử dụng bất kỳ cách nào có thể để gây sức ép với các đồng minh của nước này trong mọi vấn đề... Vì vậy, sức ép của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ không bất ngờ."

Ông Grushko cũng cho biết Moskva đang phối hợp về việc đưa ra một sự đáp trả quốc phòng nhanh chóng với bất kỳ mối đe dọa nào liên quan tới việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF)./.

Hương Lý (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-suc-ep-cua-my-voi-tho-nhi-ky-trong-van-de-s400-khong-bat-ngo/561453.vnp