Nga - phương Tây 'khẩu chiến' nảy lửa về tấn công mạng

SAPO: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết củng cố các năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này trước hoạt động tấn công nhằm vào các mạng lưới máy tính mà Anh cáo buộc do Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) chỉ đạo, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt cách hành xử 'liều lĩnh' của họ.

SAPO: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết củng cố các năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này trước hoạt động tấn công nhằm vào các mạng lưới máy tính mà Anh cáo buộc do Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) chỉ đạo, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt cách hành xử “liều lĩnh” của họ.

Hai trong số 4 công dân Nga, vốn bị cáo buộc tấn công mạng tổ chức OPCW ở The Hague, được nhìn thấy trong bức ảnh này. Ảnh: Reuters

Trong một động thái chứng kiến sự leo thang căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây khi Anh ngày 4-10 cáo buộc Moscow đang điều hành chiến dịch toàn cầu về các cuộc tấn công trên mạng nhằm làm suy yếu các nền dân chủ phương Tây, bao gồm cả những gì mà Amsterdam cho rằng, Moscow nỗ lực xâm nhập mạng máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt thậm chí nói rằng, việc Nga tấn công mạng OPCW trong bối cảnh tổ chức này đã điều tra về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại Anh, đã cho thấy rõ ai là thủ phạm đứng sau vụ đầu độc này. GRU cũng là cơ quan mà London đã đổ lỗi đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

NATO ra đòn “đánh hội đồng”

Tranh cãi bắt đầu khi Anh cáo buộc các đặc vụ GRU đứng sau nhiều vụ tấn công máy tính khét tiếng, bao gồm việc phát tán mã độc “BadRabbit” nhắm vào một sân bay quốc tế Ukraine và các cơ quan truyền thông Nga và cả nỗ lực đánh cắp dữ liệu của Cơ quan Chống Doping Thế giới tại Thụy Sĩ.

Anh thậm chí cáo buộc GRU đứng sau vụ tấn công mạng đảng Dân chủ Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và đánh cắp email của một đài truyền hình có trụ sở tại Anh vào năm 2015. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt trong một tuyên bố hôm 4-10 nói rằng: “Các hành động của GRU là liều lĩnh và bừa bãi. Cách hành xử này thể hiện việc họ muốn hành động mà không màng tới luật pháp quốc tế hoặc thiết lập những tiêu chuẩn và họ sẽ làm điều đó với suy nghĩ rằng sẽ không bị trừng phạt và không phải hứng chịu hậu quả”.

Ngay sau đó, Hà Lan cũng vào cuộc khi tuyên bố đã đập tan âm mưu của Moscow nhằm vào OPCW hồi tháng 4 và trục xuất 4 điệp viên Nga. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Ank Bijleveld cho biết, một máy tính xách tay thuộc về một trong 4 điệp viên nêu trên được kết nối đến Brazil, Thụy Sĩ và Malaysia. Trong đó, các hoạt động ở Malaysia có liên quan cuộc điều tra vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ năm 2014 trong không phận Ukraine.

Chính phủ Australia cũng đứng về phía Anh khi chỉ trích các cơ quan tình báo và quân đội Nga. Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Australia ngày 4-10, Thủ tướng Scott Morrison và Ngoại trưởng Marise Payne xác nhận Australia không chịu ảnh hưởng đáng kể nào từ làn sóng tấn công này, nhưng chỉ trích Nga gây ra thiệt hại hàng triệu USD cho nền kinh tế và gây hại cơ sở hạ tầng dân sự ở những nơi khác khi tiến hành những vụ tấn công như vậy.

Nga bác bỏ

Nga ngay lập tức lên tiếng bác bỏ, cho rằng, những cáo buộc này là vô giá trị và là một phần của chiến dịch thông tin giả nhằm gây phương hại các lợi ích của Moscow.

RIA dẫn một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 4-10 tuyên bố: “Không có vụ tấn công nào hết. Chúng tôi là một phần của toàn bộ cấu trúc của tổ chức (OPCW) này vậy tại sao chúng tôi lại xâm nhập? Chúng tôi có quyền tiếp cận, toàn bộ mạng lưới này mở với chúng tôi”. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, những cáo buộc trên là sản phẩm của ai đó “giàu trí tưởng tượng”.

Dù vậy, những bác bỏ của Moscow vẫn không thể xua tan bóng đen u ám trong mối quan hệ hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo cho Nga phải chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công OPCW. Liên minh Châu Âu (EU) lên án chiến dịch gián điệp mạng của Moscow trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết củng cố các năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt cách hành xử “liều lĩnh” của họ. Theo ông, NATO sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ và răn đe để đối phó với các mối đe dọa ngoại lai, trong đó có lĩnh vực mạng.

Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO cũng quyết định nhóm họp để thảo luận về các năng lực tấn công mạng mới.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196297_nga-phuong-tay-khau-chien-nay-lua-ve-tan-cong-mang.aspx