Nga nổi giận trước lời đe dọa 'phong tỏa đường biển' của quan chức Mỹ

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov hôm qua (30/9) đã lên tiếng đáp trả lời đe dọa của Bộ trưởng Nội an Mỹ Ryan Zinke về việc 'phong tỏa đường biển của Nga'.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov. Ảnh: RT

"Việc phong tỏa tương đương với tuyên bố chiến tranh theo luật pháp quốc tế", Thượng nghị sĩ Nga Aleksey Pushkov tuyên bố, ngay sau khi Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke cho biết Washington đang xem xét phong tỏa đường biển nhằm ngăn cản Nga vận chuyển năng lượng vào Trung Đông, gây áp lực kinh tế lên nước này.

Cụ thể, trước đó, ông Zinke tuyên bố trong một bài phát biểu tại thành phố Pittsburgh: "Dựa vào lực lượng hải quân hùng hậu, Mỹ hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, các tuyến đường biển vẫn sẽ tiếp tục mở cửa, tuy nhiên trong trường hợp bắt buộc, chúng tôi sẽ tiến hành hoạt động phong tỏa để ngăn chặn Nga gia tăng ảnh hưởng chính sách năng lượng của nước này vào khu vực Trung Đông".

Ông Zinke lưu ý rằng, nền kinh tế Nga hoàn toàn phụ thuộc vào việc xuất khẩu năng lượng, đồng thời bày tỏ tin tưởng, lý do Nga tăng cường hiện diện ở Trung Đông có liên quan mật thiết tới các dự án năng lượng.

“Ngoài việc đây là chuyện hoàn toàn phi lý, thì về mặt pháp lý quốc tế nếu Mỹ phong tỏa biển của Nga sẽ tương đương với lời tuyên chiến”, ông Pushkov viết trên Twitter cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn RT ngày 30/9 thượng nghị sỹ Sergey Tsekov cũng nói về phát biểu của ông Zinke:

"Tôi nghĩ rằng đây là một tuyên bố ngông cuồng và thiếu tầm nhìn. Cần phải hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là áp đặt lệnh trừng phạt. Việc phong tỏa chỉ có thể được thực hiện bằng các biện pháp vũ lực. Nói cách khác, ông Zinke thực sự tuyên bố rằng Mỹ có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nga”, thượng nghị sỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga Franz Klintsevich khẳng định bất cứ nỗ lực gây áp lực nào lên nga sẽ không dẫn tới một kết quả tốt đẹp, đồng thời cảnh báo Washington nên hiểu rõ điều đó.

Một số nghị sỹ Nga khác cho rằng tuyên bố của ông Zinke “đáng lo ngại”.

"Một điều đáng lo ngại là đối tác của chúng phải đối mặt với các mối đe dọa, biện pháp trừng phạt và hành động không thân thiện thay vì thảo luận các vấn đề quốc tế cấp bách”, Hạ nghị sỹ Nga Anton Morozov cho hay và kêu gọi Moscow cần có động thái đáp trả những hành động sẽ dẫn tới căng thẳng như vậy.

Theo RT, Mỹ đã quan tâm tới hoạt động thương mại quốc tế của Nga trong thời gian qua. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang muốn thế chân Nga cung cấp năng lượng cho châu Âu thông qua tăng cường xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dù nhập khẩu khí của Nga là phương án có giá thành tốt hơn rất nhiều cho châu Âu.

Các quan chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Trump, nhiều lần gợi ý Đức nên rút khỏi dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng khí tự nhiên Nga xuất khẩu sang châu Âu. Moscow nhiều lần khẳng định đây chỉ là một dự án kinh tế đơn thuần, ông Trump nói rằng động thái này có thể khiến Đức trở thành “con tin” của Nga.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-noi-gian-truoc-loi-de-doa-phong-toa-duong-bien-cua-quan-chuc-my-a246002.html