'Ngã ngửa' những lệnh cấm buôn bán kỳ quặc trên thế giới

Nếu như Singapore ban hành lệnh cấm buôn bán kẹo cao su thì Canada ban bố lệnh cấm bán và dùng xe tập đi cho trẻ em.

Nổi tiếng về sự sạch sẽ, Singapore đã ban hành lệnh cấm buôn bán kẹo cao su. Hình phạt cho việc vi phạm lệnh cấm là rất cao, có thể phải ngồi tù tới 2 năm hoặc phạt 1.000 đôla. Tuy nhiên, quy định này hiện đã được nới lỏng hơn.

Trước khi có lệnh cấm, Hội đồng Phát triển Nhà ở Singapore báo cáo chi tiêu tới 150.000 SGD (hơn 2,5 tỷ đồng) mỗi năm để dọn dẹp bã kẹo cao su trên vỉa hè, trong các lỗ khóa, các phương tiện giao thông công cộng..

Quần jeans là thời trang yêu thích của giới trẻ ở khắp nơi, nhưng riêng tại Triều Tiên lại không được phép. Món đồ này bị cấm ở Triều Tiên vì được coi là mang "tư tưởng tư bản".

Vào ngày lễ Tình Nhân, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không cho phép người dân mua bán bất cứ thứ gì có màu đỏ, kể cả hoa, giấy bọc hay dây buộc.

Canada là nước đầu tiên ban bố lệnh cấm bán và dùng xe tập đi cho trẻ em. Bắt đầu từ ngày 07/04/2004 Bộ Y tế Canada ban hành lệnh cấm này trên toàn đất nước bao gồm việc cấm bán hàng tiếp thị, quảng cáo, nói quá về tác dụng của xe tập đi.

Không những vậy, bất kỳ ai thực hiện việc buôn bán loại xe này, kể cả xe cũ cũng có thể bị kết án lên đến 10 triệu đô la Canada tiền phạt.

Là quốc gia theo đạo Hồi nên Pakistan cấm thịt lợn bởi chúng bị coi là loại thực phẩm không sạch cho cơ thể.

Trung Quốc đã cấm các loại máy chơi game có tay cầm từ năm 2000-2015, do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Đến ngày 28/7/2015, Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ gần như hoàn toàn lệnh cấm với các trò chơi điện tử nhập khẩu vào nước này.

Trong khi đó, tại Hà Lan, kinh doanh mại dâm là hợp pháp, chỉ cần bạn đóng thuế đầy đủ cho nhà nước.

Video: Nhiều chiêu trò bán hàng trực tuyến trong mùa giảm giá. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nga-ngua-nhung-lenh-cam-buon-ban-ky-quac-tren-the-gioi-1486964.html