Nga mới chỉ dùng 1/5 số máy bay chiến đấu
Ngày 3/12, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ignat nhận định, Nga mới chỉ huy khoảng 300 trực thăng và máy bay chiến đấu được sử dụng, trong khi các lực lượng vũ trang Nga có khoảng 1.500 máy bay chiến đấu.
PV
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nga-moi-chi-dung-15-so-may-bay-chien-dau-post281005.html
Tin nóng
Mặc dù xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh trong tháng 6 vẫn thấp hơn 40% so với mức trước xung đột, tuy nhiên xuất khẩu của khu vực này đã tăng hơn 3 triệu thùng so với tháng 5, vượt quá 10 triệu thùng/ngày nhờ sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong việc duy trì dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, theo dữ liệu.
Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka, thành trì chiến lược của Ukraine ở Donbass, trong khi Kiev chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này.
Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên nhằm vào thủ đô Moscow của Nga.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảm ơn Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vì đã tới dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đồng thời kêu gọi thúc đẩy hợp tác song phương giữa Moscow và Tehran.
Ngày 3/7, Đoàn CNCH của Việt Nam đã đưa thêm 15 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại bang Guaira (Venezuela), nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 45 người.
Tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận với Washington và nói Mỹ đã dành thời gian để Tehran tổ chức lễ quốc tang.
Tin mới
Hệ thống S-400 của Nga lần đầu được cho là đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm vào Moscow, làm dấy lên tranh luận về năng lực phòng thủ tên lửa và vai trò chiến lược của hệ thống này.
Trong một bước đi nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, đã thông qua các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 520 tỷ rupee (khoảng 6 tỷ USD).
Theo Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, NATO có nguy cơ bị 'nứt vỡ' nếu các nước thành viên không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới đầy tham vọng.
Nga bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu đã tinh chế từ Ấn Độ; lượng dầu thô nhập khẩu của châu Á trong tháng 6 vẫn duy trì ở mức thấp... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập tình trạng an ninh ở mức tối đa, áp đặt lệnh hạn chế vùng trời và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các nhà lãnh đạo đồng minh, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết 'vững như bàn thạch' đối với thỏa thuận phòng thủ tập thể theo Điều 5.
Hàng nghìn người tập trung tại Tehran để dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhiều người được nhìn thấy đang vẫy cờ, số khác lau nước mắt.
Chính quyền thủ đô Mexico City đã nâng mức cảnh giác an ninh trước trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, sau khi 4 cổ động viên thiệt mạng trong lúc ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Ecuador hồi đầu tuần này.












