Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, 70 tên lửa được sử dụng
Nga mở đợt không kích quy mô lớn, mục tiêu là các cơ sở quân sự và công nghiệp phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Đêm 23 rạng sáng 24/4, lực lượng Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) lớn nhất trong nhiều tháng gần đây nhằm vào Ukraine.
Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công của Nga bao gồm 70 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến, tên lửa hàng không có điều khiển, cùng với 145 UAV cảm tử loại Shahed và nhiều máy bay không người lái nghi binh.
Hệ thống phòng không Ukraine được cho là đã đánh chặn được 48 tên lửa và 64 UAV, trong khi 68 UAV nghi binh bị mất dấu. Tuy vậy, các đoạn video từ nhiều thành phố Ukraine xác nhận các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm hậu cần và hạ tầng trọng yếu.

Ảnh minh họa (Nguồn:AI)
Kyiv ghi nhận các vụ nổ gần ga tàu trung tâm và các vị trí nghi là nơi bố trí hệ thống phòng không. Các thành phố Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr và Pavlograd cũng bị không kích dữ dội. Ít nhất mười khu vực trên toàn lãnh thổ Ukraine ghi nhận thiệt hại nặng nề do các đòn tấn công.
Giới chức Nga mô tả cuộc tấn công là hành động đáp trả các cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, bao gồm nhà máy sửa chữa xe tăng và cơ sở sản xuất vũ khí.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã tấn công các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hàng không, tên lửa, vũ trụ và cơ khí, cũng như các nhà máy sản xuất thuốc súng. Bộ này khẳng định, các cuộc tấn công đã bắn trúng và phá hủy mục tiêu theo kế hoạch.
Điện Kremlin tuyên bố về các đòn không kích trong đêm như sau: "Lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh đã kết thúc và liên tục bị phía Ukraine vi phạm. Ukraine vẫn tiếp tục tuyên truyền. Quân đội Nga đang tiếp tục thực hiện Chiến dịch Quân sự đặc biệt. Trong khuôn khổ đó, các mục tiêu quân sự và cận quân sự tiếp tục bị tấn công".
Theo các báo cáo ban đầu, tên lửa Nga đã nhằm vào hạ tầng giao thông then chốt, trong đó có nhà ga Kyiv-Pasazhyrskyi và vị trí được cho là nơi triển khai hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp gần ga tàu điện ngầm Lukianivska.
Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekhov, cho biết thành phố đã hứng 14 UAV và 10 tên lửa trong đêm. Ông xác nhận nhiều cơ sở công nghiệp bị hư hại. Một trong các mục tiêu được cho là Nhà máy Malyshev - nơi sản xuất và sửa chữa xe quân sự chủ lực cho Ukraine - cùng với sân bay thành phố. Cơ sở hạ tầng đường sắt tại địa phương cũng bị trúng đòn.
Tại Zhytomyr, khu vực xung quanh sân bay quân sự Ozernoye và một đơn vị thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã bị UAV và tên lửa tấn công dữ dội. Một phần tuyến đường sắt tại địa phương cũng bị hư hại. Các nguồn tin địa phương cho biết, một đoàn tàu quân sự đã bị phá hủy trong khu vực.
Nhà máy thiết giáp Zhytomyr bị trúng tên lửa và UAV cảm tử trong đêm. Hỏa hoạn lan rộng tại nhiều xưởng sản xuất, trạm biến áp nội bộ, và bãi đỗ xe trong khuôn viên nhà máy.
Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng giao thông tại Pavlograd cũng bị tập kích. Tên lửa Kalibr được ghi nhận rơi gần thị trấn Skalat thuộc vùng Ternopil.
Xem thêm >>> Nga tấn công khí tài của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt:
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)