Nga khẳng định các binh sỹ nước ngoài phải rời Syria sau xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các bên liên quan tới cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi nước này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị diệt trừ hoàn toàn.

Binh sỹ Nga ở Syria. (Nguồn: AFP)

Binh sỹ Nga ở Syria. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin, ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các bên liên quan tới cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị diệt trừ hoàn toàn.

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế mang tên Tuần lễ Năng lượng Nga diễn ra ở thủ đô Moskva, ông Putin khẳng định: "Chúng ta cần nỗ lực đảm bảo không còn sự hiện diện của binh sỹ từ các nước thứ ba trên lãnh thổ Syria nữa, và chúng ta cần xúc tiến việc này. Dĩ nhiên Nga cũng nằm trong số đó, nếu Chính phủ Syria thông qua quyết định này."

Theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có hai lựa chọn để cải thiện tình hình ở Syria, hoặc thuyết phục Damascus cho phép ở lại hoặc nhận được sự ủy nhiệm từ Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-khang-dinh-cac-binh-sy-nuoc-ngoai-phai-roi-syria-sau-xung-dot/527909.vnp