Nga hé lộ thời điểm xuất khẩu hệ thống S-500, bật mí vũ khí 'mới tinh' đảm bảo vị trí dẫn đầu thế giới

Phát biểu bế mạc cuộc triển lãm Dubai Airshow năm 2021, ông Mikheev nói: 'Dự kiến, việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus ra thị trường bên ngoài sẽ diễn ra trong vài năm tới'.

Lô hàng S-500 đầu tiên cung cấp cho quân đội Nga được lên kế hoạch diễn ra trước cuối năm nay. (Nguồn: BQP Nga)

Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho biết, công tác xuất khẩu hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không mới nhất của Nga S-500 sẽ bắt đầu được thực hiện trong vài năm tới.

Theo ông, lô hàng S-500 đầu tiên cung cấp cho quân đội Nga được lên kế hoạch diễn ra trước cuối năm nay.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), cho biết Moscow có thể xuất khẩu hệ thống phòng không tân tiến S-500 cho Trung Quốc và Ấn Độ trong tương lai. FSMTC sẽ xem xét từng yêu cầu đặt hàng tiềm năng.

Cùng thời điểm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quân đội nước này sẽ sớm nhận được lô hệ thống tên lửa S-500 đầu tiên. Theo ông Shugaev, sau khi phân bổ đủ S-500 cho các lực lượng vũ trang quốc gia, Nga có thể xuất khẩu chúng cho nước khác.

S-500 được mệnh danh là hệ thống phòng thủ không gian nhờ khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong không gian quỹ đạo thấp bên cạnh tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo tầm trung và ICBM. S-500 được tập đoàn Almaz-Antey phát triển, đây cũng là tập đoàn chế tạo các hệ thống S-400 và S-300.

S-500 dự kiến có tầm bắn lên đến 600km so với 400km của S-400. Tầm hoạt động của radar cũng cao hơn S-400 và hệ thống này sẽ có tiềm năng tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh và tên lửa đạn đạo bằng các tên lửa đánh chặn hoạt động ở độ cao hơn 185km.

Hồi tháng 5, tờ National Interest của Mỹ từng lên tiếng cảnh báo về khả năng của hệ thống này trong việc ngăn chặn thành công công nghệ quan sát thấp (LO) của máy bay Mỹ. "Trong tất cả các dự án vũ khí mới nhất của Điện Kremlin, S -500 là một trong những câu trả lời trực tiếp và mạnh mẽ nhất của Nga đối với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ như F-35 Lightning II và F-22 Raptor của Lockheed Martin", tờ National Interest đăng tải.

Được biết, với công nghệ tên lửa đất đối không và phòng không chống tên lửa hiện đại hàng đầu, Nga đang tiếp tục phát triển hệ thống phòng không mới, để đảm bảo vị trí dẫn đầu thế giới.

Các nhân vật quân sự và chính trị chủ chốt của Nga, bao gồm Tổng thống Putin và một số cơ quan chính thức trong đó có Bộ Quốc phòng Nga, gần đây liên tiếp xác nhận với thế giới rằng, Nga đang phát triển một loại vũ khí phòng không và chống tên lửa thế hệ mới có tên chính thức là hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa S-550.

Theo các thông tin hiện nay, S-550 đang được phát triển sẽ có tầm bắn thực tế xa hơn và hiệu suất phát hiện mục tiêu tốt hơn so với hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa S-500 hiện có.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-he-lo-thoi-diem-xuat-khau-he-thong-s-500-bat-mi-vu-khi-moi-tinh-dam-bao-vi-tri-dan-dau-the-gioi-165405.html