Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Chuyến thăm Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là một bước đi theo tinh thần mở rộng không gian hợp tác, gia tăng chiều sâu chiến lược, kết nối các nguồn lực của thời đại với sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để Việt Nam-New Zealand mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu chung, đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng người Việt tham gia sâu vào việc kết nối và thúc đẩy quan hệ song phương.
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand (từ ngày 12 đến ngày 14-8) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - New Zealand, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Hợp tác giáo dục Việt Nam – New Zealand có lịch sử lâu dài và là điểm sáng trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Sáng nay (9/8), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ tin cậy và khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-New Zealand, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước