Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng ngày 15/2 (nhằm mùng 6 Tết), các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Theo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người dân trên địa bàn tỉnh đón năm mới trong không khí sum vầy, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt; thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho người dân. Công tác chăm lo Tết cho người dân được quan tâm, toàn tỉnh tổ chức các đoàn thăm, tặng quà Tết cho hơn 233.000 lượt hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng (tăng 27 tỷ đồng so với năm trước).

Đặc biệt, hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân được thực hiện chu đáo; các khu, điểm du lịch tổ chức đón tiếp và phục vụ chu đáo, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Nổi bật là Đường hoa Xuân tại TP Cao Lãnh với chủ đề “Đồng Tháp Sen hồng - Bứt phá tiên phong” thu hút đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh tham quan, chụp ảnh. Thống kê từ ngày 8 - 13/2 (tức ngày 29 đến ngày mùng 4 Tết), toàn tỉnh đón và phục vụ gần 139.000 lượt khách (tăng 9,6% so với năm 2023), doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng (tăng 58% so với năm 2023).

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố góp phần giúp người dân trong tỉnh vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và triển khai các công việc sau kỳ nghỉ Tết với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân; đẩy mạnh triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư; theo dõi chặt chẽ tình hình nhằm kịp thời hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương…

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền góp phần tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh an vui, an toàn, người dân phấn khởi. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch năm 2024 đề ra.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-khan-truong-xu-ly-cong-viec-ngay-sau-ky-nghi-tet-120260.aspx