Netflix 'cứu' phim truyền hình Hàn Quốc khỏi khủng hoảng rating
Phim truyền hình Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn trong nhiều năm, khi hàng loạt dự án bom tấn thất bại dù quy tụ dàn sao đình đám. Giữa bối cảnh đó, Netflix nổi lên như 'phao cứu sinh' giúp phim Hàn giữ vững sức hút toàn cầu và định hình lại cách kể chuyện trong kỷ nguyên số.
Năm 2025 được xem là giai đoạn đầy biến động của ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Hàng loạt dự án bom tấn quy tụ dàn sao hạng A lại rơi vào tình trạng thất bại thảm hại về tỷ suất người xem, trong khi những bộ phim có sự hậu thuẫn của Netflix vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng toàn cầu. Câu hỏi được đặt ra: liệu phim truyền hình Hàn Quốc có thể tồn tại và phát triển nếu không có Netflix?
Làn sóng thất bại của những ngôi sao
Sự trở lại của Song Joong-ki trong bộ phim "My Youth" – vốn được kỳ vọng tạo nên cơn sốt đầu năm – lại chỉ đạt mức rating vỏn vẹn 1% trên kênh JTBC, trở thành một trong những tác phẩm có lượng người xem thấp nhất lịch sử đài. Giới phê bình gọi phim là “nhạt nhẽo”, “lỗi thời” và “thiếu sức hút với khán giả hiện đại”. Người hâm mộ thì cho rằng thể loại “chữa lành” đã không còn phù hợp với gu thưởng thức của công chúng ngày nay.

Bộ phim “My Youth” đánh dấu sự trở lại của Song Joong-ki nhưng chỉ đạt rating 1% trên JTBC, trở thành một trong những tác phẩm có lượng người xem thấp nhất của đài.
Tương tự, bộ phim "Confidence Queen" của Park Min-young, phát hành song song trên Prime Video, cũng không thể cứu vãn thời kỳ hoàng kim của dòng phim hài lãng mạn. Bất chấp nỗ lực quảng bá quốc tế, phim vẫn rơi vào nhóm có rating thấp nhất, bị đánh giá “chỉ sống sót nhờ tên tuổi của Park Min-young”.
Không chỉ vậy, loạt phim "Tempest" của Disney+, được kỳ vọng là cú hích cạnh tranh với Netflix, lại bị gắn mác “thảm họa vô hồn” và nhận nhiều lời chê bai vì kịch bản rời rạc, kết thúc gây thất vọng. Phản ứng tiêu cực này khiến giới quan sát cho rằng Disney+ có thể sẽ thu hẹp hoạt động sản xuất phim truyền hình tại Hàn Quốc trong tương lai gần.
Thực tế cho thấy, trong top 10 phim Hàn thất bại nặng nề nhất đầu năm 2025, phần lớn đều đến từ các đài truyền hình hoặc nền tảng không hợp tác với Netflix. Dù đầu tư lớn và có dàn diễn viên tên tuổi, chúng vẫn không thể giữ chân người xem.
Netflix – “phao cứu sinh” của phim Hàn
Trái ngược với bức tranh ảm đạm của các đài truyền thống, những bộ phim có dấu ấn của Netflix lại gặt hái thành công vượt trội. "When Life Gives You Tangerines" với sự tham gia của Park Bo-gum trở thành hiện tượng toàn cầu, còn "Mercy for None" lọt top 10 thịnh hành ở hơn 15 quốc gia.

"When Life Gives You Tangerines" trở thành hiện tượng toàn cầu.
Không chỉ các phim gắn mác “Netflix Originals”, những bộ phim như "Bon Appétit, Your Majesty" (SBS) và "Queen Mantis" (tvN) cũng được hưởng lợi nhờ việc Netflix mua bản quyền phát hành toàn cầu, giúp tỷ suất người xem trong nước tăng đáng kể. Cả tvN và SBS hiện dẫn đầu về tỷ lệ khán giả toàn quốc nhờ chiến lược hợp tác song song với nền tảng này.
Trong khi đó, những đài hoặc nền tảng lựa chọn đi theo hướng độc lập – như Prime Video hay Disney+ – lại chật vật tìm chỗ đứng, khi không thể tạo được hiệu ứng lan tỏa tương tự.
Thành công của Netflix không chỉ đến từ ngân sách khổng lồ, mà còn nhờ khả năng tiếp cận toàn cầu và sự linh hoạt trong nội dung. Việc phát hành đồng thời tại hơn 190 quốc gia, cùng hệ thống phụ đề đa ngôn ngữ và chiến lược quảng bá mạnh mẽ, đã biến mỗi bộ phim thành một “sự kiện” quốc tế.

Netflix cũng cho phép nhà làm phim Hàn Quốc tự do sáng tạo hơn. Thay vì bó buộc trong những khuôn mẫu an toàn như phim lãng mạn hay chính kịch, nền tảng này khuyến khích khai thác các đề tài táo bạo hơn như tội phạm, sinh tồn, tâm lý và kỳ ảo. Những tác phẩm như "Sweet Home", "Squid Game" hay "Mask Girl" đã chứng minh rằng các câu chuyện khác biệt vẫn có thể tạo tiếng vang toàn cầu.
Trong khi đó, các nền tảng khác vẫn loay hoay tìm “công thức thành công”. Prime Video và Disney+ thường tập trung vào hành động hoặc chính trị – những thể loại ít phù hợp với phong cách kể chuyện giàu cảm xúc của phim Hàn, dẫn đến việc khán giả bản địa lẫn quốc tế dần quay lưng.

Sweet Home
Sự sụp đổ của “kỷ nguyên ngôi sao”
Năm 2025 cũng chứng kiến sự thật phũ phàng: tên tuổi lớn không còn đảm bảo thành công. Các diễn viên nổi tiếng như Song Joong-ki hay Park Min-young vẫn được yêu mến, nhưng công chúng ngày càng ưu tiên kịch bản và cảm xúc hơn là sự xuất hiện của các ngôi sao quen mặt.

Trong kỷ nguyên mà người xem có hàng trăm lựa chọn chỉ bằng một cú nhấp chuột, công thức “ngôi sao = rating cao” đã lỗi thời. Khán giả tìm đến những nội dung mới mẻ, dám thử thách và chạm đến cảm xúc thật – điều mà Netflix đang làm rất tốt.
Phim truyền hình Hàn Quốc chắc chắn vẫn sẽ tồn tại nếu không có Netflix, nhưng khó có thể phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Netflix không chỉ giúp mở rộng phạm vi phát hành mà còn định nghĩa lại khái niệm “thành công” trong kỷ nguyên số: không phải rating nội địa, mà là độ lan tỏa toàn cầu và khả năng chinh phục khán giả đa văn hóa.
Điều từng được xem là lời ví von “Netflix cứu phim truyền hình Hàn Quốc” giờ đây đã trở thành sự thật. Nền tảng này không chỉ cứu, mà đang định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp phim Hàn – từ mô hình sản xuất, cách kể chuyện cho đến cách thế giới nhìn nhận giá trị của “K-drama”.