National Interest kể về 'cơn ác mộng' đối với Hải quân Mỹ

Mỗi tàu chiến của Nga đều được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh, đó là một kịch bản ác mộng mà Hải quân Mỹ không muốn nghĩ tới, nhà phân tích Michael Peck của National Interest (Mỹ) viết.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya của Nga mang được 16 tên lửa diệt hạm Kh_35. (Nguồn: QDND)

Ông Michael Peck nhắc lại rằng vào tháng 1 năm nay, Nga đã tiến hành vụ phóng tên lửa Zircon đầu tiên từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov. Ngoài ra, tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu United, Alexei Rakhmanov, nói rằng tất cả các tàu chiến của Nga sẽ có thể sử dụng vũ khí siêu thanh.

Tầm bắn của tên lửa Zircon là 1000 km, và tốc độ bay là 8-9 Mach, cao hơn so với tên lửa Harpoon của Mỹ và Oniks R-800 của Nga.

Ông Peck lưu ý mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa. Đến Vương quốc Anh lo ngại rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của các hàng không mẫu hạm mới của họ sẽ không thể ngăn chặn Zircon của Nga.

Chuyên gia cũng nhắc lại rằng Nga và Liên Xô không bao giờ cố gắng cạnh tranh với Mỹ về số lượng tàu lớn. Nga hiện có khoảng 30 tàu nhỏ và tàu khu trục, 50 tàu hộ tống và 30 tàu tên lửa nhỏ với tên lửa chống hạm và phòng không siêu thanh hoặc cận âm.

Về mặt lý thuyết, việc trang bị cho những con tàu này bằng vũ khí siêu thanh như Zircon sẽ cho phép tàu tên lửa Tarantul (dự án 1241) nặng 500 tấn đánh chìm tàu tuần dương lớn của Mỹ hoặc thậm chí là tàu sân bay. Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Dự án 1241.8) của Nga mang được 16 quả tên lửa diệt hạm Kh-35.

Tuy nhiên, tàu tên lửa không thể hoạt động một mình, mà cần sự hỗ trợ của máy bay hoặc tàu khác.

(theo National Interest)

BQT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/national-interest-ke-ve-con-ac-mong-doi-voi-hai-quan-my-110951.html