Nạo vét suối, 'giải khát' lúa đông xuân khô hạn

Người dân ở thôn Phú Hội, Phú Xuân B (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) tập trung nạo vét dòng suối Lỗ Thị. Ảnh: TRÂM TRÂN

Những ngày qua, người dân ở thôn Phú Hội, Phú Xuân B (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) tập trung nạo vét dòng suối Lỗ Thị (đoạn chảy qua thôn Phú Hội) tưới hơn 100ha lúa khô hạn.

Trước đây, dòng suối Lỗ Thị có nhiều vực sâu chứa rất nhiều nước. Thời gian gần đây, vực bị bồi lấp ngang mặt suối. Trời nắng hạn, dòng suối chỉ còn những vũng nước nhỏ, có chỗ đứt dòng chảy, nông dân nạo vét khơi thông dòng, dẫn nước tưới cánh đồng bị khô hạn. Ông Huỳnh Lặc ở thôn Phú Hội cho hay: “Mùa nắng, dưới lòng suối có chỗ đứt dòng chảy, chỉ đọng lại vũng nước nhỏ, người dân dùng cuốc, xẻng moi đá, cỏ rác, khơi thông dòng chảy, dẫn nước về tưới hơn 100ha lúa đang khô hạn”.

Còn ông Nguyễn Sương ở thôn Phú Xuân B chia sẻ: Nắng hạn từ Tết Nguyên đán tới nay làm cho suối khô, bà con có ruộng phải họp lại, đồng lòng đi nạo vét suối, khơi thông dòng chảy dài gần 2km. Nhiều người có ruộng nằm cách xa dòng suối còn tranh thủ cả đêm dẫn nước về ruộng cứu lúa đang giai đoạn trổ đòng.

Theo ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều loại cây trồng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện thường xuyên đi kiểm tra, thăm đồng và trực tiếp hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống hạn, dịch bệnh trên cây trồng. Vụ lúa đông xuân, toàn huyện gieo sạ 1.663ha, ngoài diện tích được tưới từ hồ chứa nước Phú Xuân, Kỳ Châu thì còn có từ trạm bơm, các đập nhỏ.

Về nước sản xuất nông nghiệp, UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo các HTX, tổ quản lý thủy nông tăng cường bơm tăng ca, tăng giờ, vận động nhân dân tận dụng sông suối, ao hồ, nạo vét tìm kiếm nguồn nước khơi thông dòng chảy để bơm tưới chống hạn cho diện tích lúa. Các xã, thị trấn trong huyện chủ động rà soát phương án chống hạn, nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm, cống, kênh mương, tích trữ nước trong các ao hồ, sông suối... để sử dụng trong thời kỳ cao điểm nắng hạn.

TRÂM TRÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/236692/nao-vet-suoi--giai-khat--lua-he-thu-kho-han.html