Nhiều quốc gia Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ cao hơn trung bình theo mùa từ 5-12°C. Phân tích mới cho thấy gần một nửa số thành phố tại châu Âu đã hoặc sắp phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ.
Đợt nắng nóng gay gắt khiến hàng chục người thiệt mạng tại Tây Âu đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông châu lục.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu khiến nhiều căn hộ ở Paris và London biến thành 'lò nung', xà phòng tan chảy, nút chai rượu tự bật. Giới chuyên gia cảnh báo nhà ở châu Âu chưa sẵn sàng đối phó khí hậu cực đoan.
Nhiều nước ở khu vực Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nguyên nhân chủ yếu là biến đổi khí hậu và khối khí chặn Omega.
El Ninõ không phải tác nhân trực tiếp chính của đợt nóng ở châu Âu, các yếu tố trên đất liền, ngoài khơi và trong hoàn lưu mới là yếu tố gây ra đợt nắng nóng cực đoan hiện nay.
Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt do hiện tượng 'khối Omega' gây ra. Nhiệt độ liên tiếp lập kỷ lục tại Anh và Pháp, trong khi các nhà khí tượng cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan có thể kéo dài đến hết tuần.