Nhiều thói quen giải nhiệt ngày nắng như tắm nước lạnh ngay, ngồi điều hòa quá sâu hay uống đá liên tục có thể làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ.
Nhấn mạnh việc uống nhiều nước lọc khi trời nắng nóng là chưa đủ, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bổ sung điện giải đúng cách để tránh rơi vào trạng thái sốc nhiệt.
Tắm nước lạnh, uống nước đá hay ngồi điều hòa ngay sau đi nắng có thể khiến cơ thể sốc nhiệt, tăng nguy cơ đột quỵ.
Những ngày nắng nóng cực đoan khiến nhiều người tìm mọi cách để giải nhiệt nhanh chóng mà không biết rằng một số thói quen tưởng vô hại lại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, nhiều người thường có thói quen tắm xong là lập tức vào phòng điều hòa để 'giải nhiệt'. Nhất là các phòng khép kín, bước chân từ phòng tắm ra là phòng lạnh bật sẵn.
Không ít người đang sử dụng điều hòa sai cách, vô tình làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, viêm đường hô hấp, thậm chí ảnh hưởng tim mạch và huyết áp.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, có thể gây mất nước, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung học tập cho các sĩ tử trong giai đoạn nước rút thi vào lớp 10.
Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội khiến nhiều người phụ thuộc vào điều hòa và cà phê để duy trì năng lượng. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi.