Hạn chế đi ra ngoài trời, đặc biệt từ 10h - 16h, trong các đợt cao điểm nắng nóng, Bộ Y tế khuyến cáo.
Trời nắng nóng oi bức, trẻ dễ bị mất nước, mệt lả; dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về cách xử trí để tránh nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.
Trời nắng nóng oi bức, trẻ dễ bị mất nước, mệt lả; dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về cách xử trí để tránh nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm kèm độ ẩm tương đối thấp, rất dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, say nắng.
Nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra trên diện rộng khắp cả nước, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 39 đến trên 40 độ dễ dẫn đến tình trạng say nắng, say nóng ở cả người lớn và trẻ em. Trẻ bị say nắng, say nóng có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm và rất dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, say nắng. Những ngày nắng nóng này kèm theo độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.
Ngày 18/5, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, thời tiết nắng nóng oi bức, bên cạnh các bệnh lý thường gặp ở trẻ em như bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, da,… phụ huynh cần đề phòng tình trạng say nắng, say nóng ở trẻ.