Chuyển dịch sang năng lượng xanh là xu hướng tất yếu mà Việt Nam đang lựa chọn và đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các tập đoàn năng lượng lớn đến từ Nhật Bản.
Việc phát triển các nguồn điện linh hoạt là yếu tố then chốt đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn phát điện chính ở khu vực Đông Nam Á. Từ đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, đạt được các mục tiêu tại cam kết Net Zero.
Định hướng chính sách của Việt Nam trong việc phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) là hoàn toàn đúng đắn.
Việc mỗi năm có hàng tỷ kWh điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam bị lãng phí, gây thiệt hại lớn nhưng theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay có hiện tượng thừa nguồn, quá tải lưới điện cục bộ nên trong những tình huống khẩn cấp, việc cắt giảm sản lượng điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) là điều bắt buộc để duy trì hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).
Hệ thống lưới điện truyền tải được xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, có dự phòng, có khả năng tích hợp tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo cao. Khắc phục các tình trạng quá tải, nghẽn mạch, chất lượng điện áp thấp và một số vấn đề kỹ thuật vận hành lưới điện khác. Đó là những nội dùng quan trọng về quy hoạch phát triển lưới điện trong Dự thảo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược phát triển năng lượng) của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).
Trong cuộc chạy đua hướng tới một tương lai carbon thấp, chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang phát triển năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt... được xem là xu thế tất yếu. Dưới đây là 10 quốc gia hàng đầu trong chuyển đổi năng lượng tái tạo.
Theo cam kết tại COP 26, Việt Nam cần thúc đẩy các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong những năm tới đây nhằm đáp ứng mục tiêu năng lượng xanh từng bước thay thế năng lượng hóa thạch theo hướng bền vững nhất.