Ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề 'Hướng tới trung hòa các-bon: Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí'.
Ngày 7-4, Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ hai với chủ đề 'Hướng tới trung hòa các bon - Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí' đã diễn ra tại Hà Nội.
Để thực hiện được những cam kết của mình tại COP26, Việt Nam đang đi tìm những giải pháp vừa giảm được phát thải khí CO2 vừa tăng được năng lượng tái tạo nhưng vẫn bảo đảm cân đối các nguồn điện và bảo đảm được khả năng tài chính kinh tế của các đối tượng sử dụng điện. Trong đó, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực được quan tâm phát triển.
Trong khi đã có những cảnh báo về việc thiếu hụt điện năng, nhất là với nhiệt điện thì một số nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời lại chưa phát huy hiệu quả. Nguyên nhân chính là do hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng được yêu cầu về truyền tải. Thực trạng này khiến cho năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường đang bị lãng phí mặc dù đã tiêu tốn không ít nguồn lực đầu tư.
Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện năng và đặc biệt là năng lượng tái tạo, đã và đang thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành và các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Sản lượng điện gió và điện mặt trời đã có mức tăng trưởng nhanh nhất lịch sử và đạt kỷ lục 10% năng lượng toàn cầu trong năm 2021. Đáng chú ý, Việt Nam cũng lọt vào Top 50 quốc gia chạm đến cột mốc này.
Tại Nghệ An, theo kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, tỉnh này có khoảng 1.600ha diện tích có thể khai thác đầu tư năng lượng mặt trời, tương đương công suất 1.300 MWp.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong đó chú trọng các dự án sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Tỉnh đã có nhiều giải pháp thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời tận dụng các lợi thế, nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng bền vững.
Khi ảnh hưởng địa chính trị của dầu mỏ và khí đốt vẫn gây biến động lớn trên toàn cầu, việc đầu tư phát triển cho năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như Chính phủ Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đang tích cực tham gia các triển lãm và gặp gỡ các doanh nghiệp đối tác có nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.