Điện gió ngoài khơi đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, bảo đảm nguồn cung, gắn an ninh năng lượng với an ninh biển và phát triển bền vững.
Trung Quốc sở hữu một trong những trang trại điện gió lớn nhất thế giới, có thể đáp ứng nhu cầu điện của một quốc gia tầm trung.
Đây là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất Đan Mạch, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh của quốc gia Bắc Âu này.
Nghị quyết 253 tạo thể chế thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi, gắn phát triển năng lượng với kinh tế biển và khoa học, công nghệ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa được giao quyền sử dụng hai khu vực biển tại Hải Phòng và Lâm Đồng để phát triển điện gió ngoài khơi.
Chín quốc gia châu Âu ký kết hiệp ước đầu tư nhằm thúc đẩy triển khai các trang trại điện gió tại Biển Bắc, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1.000 tỷ euro.
Các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu đạt 300 GW vào năm 2050 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao EVN và PVN hơn 64.000 ha biển để khảo sát điện gió ngoài khơi trong 36 tháng, không phải nộp tiền sử dụng biển, phục vụ phát triển năng lượng tái tạo.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để triển khai hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ...
Lịch sử của trang trại điện gió này gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió Ireland.
Mới đây, Vương quốc Anh đã công bố kết quả gói thầu lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại châu Âu.