Việc bổ sung công suất điện mặt trời mới ở Hoa Kỳ đang trên đà ghi nhận một năm kỷ lục, bất chấp sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã chứng kiến sự tăng vọt về giá, chấm dứt hiệu quả câu chuyện năng lượng mặt trời giá rẻ.
Nếu được cung cấp đủ năng lượng cần thiết, ngôi nhà di động này có khả năng di chuyển với quãng đường lên đến 730 km.
'Ngôi nhà di động' Stella Vita hoàn toàn mới, đầu tiên trên thế giới - đã cho thấy năng lượng mặt trời là một giải pháp bền vững trong tương lai đối với các phương tiện ôtô hay motorhome.
CNBC ngày 8/9 đưa tin, Nhà Trắng đã đưa ra kế hoạch năng lượng mặt trời cung cấp gần một nửa lượng điện của quốc gia vào năm 2050. Bản kế hoạch đầy tham vọng này muốn chứng kiến năng lượng mặt trời ở Mỹ tăng từ 3% sản lượng năm 2020 lên 40% vào năm 2035, cho tới khi đạt mức 45% vào năm 2050.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), năng lượng Mặt Trời sẽ chiếm tới 40% nguồn cung điện nước này từ nay đến năm 2035 và 45% đến năm 2050, tăng mạnh so với mức 3% hiện tại.
Năng lượng mặt trời có thể cung cấp 45% lượng điện của Hoa Kỳ vào năm 2050, tăng từ khoảng 3% vào năm 2020, chính quyền Biden cho biết hôm thứ Tư.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/9 cho biết Mỹ sẽ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng Mặt Trời trong nguồn cung điện của nước này lên 45% từ nay đến năm 2050.