Năng động, sáng tạo thúc đẩy phong trào hội

Giờ thể thao, trong khu nhà thi đấu đa năng Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân vang lên tiếng đàn, tiếng nhạc rộn ràng. Các hội viên phụ nữ đang hào hứng cùng nhau tập những điệu vũ quốc tế.

Việc đổi mới hoạt động phong trào hội thông qua hình thức khiêu vũ thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu giải trí cho hội viên phụ nữ mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực trong xây dựng tổ chức hội và đơn vị vững mạnh. Đây là một trong rất nhiều hoạt động do Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) cơ sở lữ đoàn khởi xướng và tổ chức thực hiện thành công.

 Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu (đứng giữa) trong buổi triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918.

Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu (đứng giữa) trong buổi triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thu chia sẻ: “Lữ đoàn 198 có hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ, tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để hội viên phụ nữ đoàn kết, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào hội đòi hỏi Ban chấp hành HPN phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của hội. Chính vì vậy, trong chương trình triển khai hành động hội hằng tháng, tôi và Ban chấp hành HPN luôn xác định nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng chi hội và chức trách của từng hội viên”.

Theo đó, nhiều mô hình phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng ra đời, như: “Phiên ban, kíp ban giỏi”, “Báo vụ giỏi” của phụ nữ Tiểu đoàn thông tin-ra đa; “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của phụ nữ Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay; “Buồng bệnh kiểu mẫu, quân y 5 tốt” của phụ nữ Phòng Hậu cần… góp phần phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với hoạt động chuyên môn, các hoạt động quan tâm, chia sẻ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng được HPN triển khai hiệu quả. Trường hợp hội viên Mai Thị Hiền (Chi hội phụ nữ Tiểu đoàn Thông tin-ra đa) là một ví dụ. Chị Hiền có con gái bị hội chứng thận hư nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và chuyển thành Lupus ban đỏ. Con chị Hiền phải truyền thuốc tăng miễn dịch lọc máu. Quá trình điều trị kéo dài rất tốn kém. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị Hiền, chị Lê Thu bàn với Ban chấp hành HPN đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 918 tổ chức phát động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân viên trong đơn vị quyên góp ủng hộ, hỗ trợ về vật chất; HPN phân công cán bộ, hội viên luân phiên giúp đỡ công việc gia đình, hỗ trợ chị Hiền trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, HPN nắm chắc những trường hợp gia đình liệt sĩ, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo hay con cái mắc bệnh nan y… đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cùng với HPN quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nói về kinh nghiệm bản thân, chị Lê Thị Lê Thu cho rằng: “Làm công tác phụ nữ cũng giống như làm dâu trăm họ. Quan trọng là mình phải nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động phong trào, hết lòng với hội viên. Đó cũng là bí quyết để xây dựng hội vững mạnh và đưa phong trào hội ngày càng đi lên”.

Bằng sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động phong trào phụ nữ, nhiều năm liền HPN cơ sở Lữ đoàn 918 đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Bản thân Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen hội viên điển hình tiên tiến trong phụ nữ Quân đội giai đoạn 2011-2015; bằng khen của Quân chủng Phòng không-Không quân tôn vinh cán bộ hội điển hình tiến tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020…

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-dong-sang-tao-thuc-day-phong-trao-hoi-623828