Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững bình yên ở cơ sở
Sau 2 tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, phát huy hiệu quả mọi mặt công tác.
Công an xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội:

Công an xã Phúc Thịnh lập biên bản xử lý đối với trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh C.A
Theo Công an xã Phúc Thịnh, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan học sinh, phụ huynh tại khu vực trường học; tăng cường cảnh báo, phòng ngừa tình trạng công dân bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh, lao động trái phép, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững sự bình yên của địa phương.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 10/9/2025 đến nay, Công an xã Phúc Thịnh đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực cổng trường học. Hàng ngày, các tổ công tác của đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh. Đến nay, đã có 5 buổi tuyên truyền với hơn 6.000 lượt phụ huynh, học sinh tham gia; phát hiện, xử lý 18 trường hợp vi phạm, phạt 7 triệu đồng và tạm giữ 9 bộ giấy tờ xe.

Lực lượng an ninh và cảnh sát khu vực tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn xã. Ảnh C.A
Song song với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an xã Phúc Thịnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tình trạng một số công dân bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép để lao động. Các buổi tuyên truyền được triển khai trực tiếp tại thôn, xóm nhằm nâng cao cảnh giác cho Nhân dân, khuyến cáo bà con tuyệt đối không nghe theo lời hứa hẹn đi làm việc “việc nhẹ, lương cao” tại nước ngoài; mọi nhu cầu xuất cảnh phải thông qua các kênh hợp pháp được Nhà nước công nhận; người dân khi phát hiện các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép cần kịp thời báo cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định.
Thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, phụ huynh, đến cảnh báo, ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo xuất cảnh trái phép, Công an xã Phúc Thịnh đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm môi trường học đường an toàn, đồng thời phòng ngừa những nguy cơ, hệ lụy có thể phát sinh từ hoạt động di cư, lao động bất hợp pháp.