Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân vùng biên
ĐBP - Xác định người dân là điểm tựa vững chắc trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên. Nhờ đó chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia cho người dân xã Thanh Luông (huyện Điện Biên). Ảnh: C.T.V
Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Tình hình an ninh biên giới luôn được giữ vững, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, vẫn còn nhiều tập quán lạc hậu, do đó một số người dân dễ bị các đối tượng phản động, cực đoan tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là hoạt động tôn giáo trái phép. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân. BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng. Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Vận động nhân dân tham gia giải quyết những vụ việc xảy ra trên địa bàn, tích cực tham gia củng cố cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; không tin, không nghe theo kẻ xấu; không di, dịch cư tự do, không tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép. Công tác tuyên truyền, vận động được BĐBP tỉnh triển khai gắn với các hoạt động giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, lao động sản xuất, sửa chữa đường thôn, bản, kênh mương thủy lợi, khai hoang phục hóa; giúp dân sửa chữa và làm mới nhà ở.
Nhờ làm tốt các tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đến nay đã có 96 tập thể và 11.183 cá nhân đăng ký tự quản 415,22 km/455,573km đường biên giới; 89 tập thể và 7.211 cá nhân đăng ký tự quản 136 mốc giới; duy trì 274 tổ với 2.184 thành viên tự quản ANTT thôn, bản. Thời gian qua các tổ chức, cá nhân này đã tham gia cùng BĐBP đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
Ông Hạng Dụ Chúng, người có uy tín ở bản Hô Chim 2, xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) cho biết: Nhờ được BĐBP thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, giúp dân bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên thời gian qua trong bản không có người vi phạm pháp luật, không có tệ nạn, người dân yên tâm lao động sản xuất.
Còn ông Lường Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ bản Nghịu, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) thì bày tỏ: Người dân bản Nghịu luôn ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; không di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu. Không những thế người dân bản Nghịu còn chủ động tố giác tội phạm, những phần tử xấu có dấu hiệu lôi kéo hoạt động tà đạo trên địa bàn. Có được kết quả đó là nhờ sự bám sát địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn của BĐBP trong suốt những năm qua.








