Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Theo đánh giá của Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà, sau khi triển khai mô hình điểm về bình đẳng giới tại một số xã đã giúp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho nhiều gia đình, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khen thưởng các cặp vợ chồng tiêu biểu tại cuộc thi tìm hiểu về bình đẳng giới. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).
Anh Lý Seo Nhai ở xã Nậm Lúc cho biết: Từ khi tham gia mô hình bình đẳng giới của xã, tôi đã thay đổi suy nghĩ và hành động để chia sẻ với vợ, giúp cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc.
Là chi hội trưởng phụ nữ, phải tham gia các phong trào của hội, chị Sùng Thị Chư ở xã Cốc Lầu thường xuyên vắng nhà nên nhiều lúc chồng không hài lòng. Chị Chư tâm sự: Sau khi tham gia mô hình bình đẳng giới tại địa phương, bây giờ chồng đã hiểu và luôn đồng hành với tôi trong các phong trào, các hội thi và chia sẻ công việc nhà nên gia đình êm ấm hơn.
Đó là 2 tâm sự của người trong cuộc sau khi tham gia mô hình bình đẳng giới với tên gọi “Hành trình hạnh phúc” do Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và một số đối tác hỗ trợ xây dựng tại 4 xã Bản Cái, Nậm Lúc, Cốc Lầu và Nậm Đét. Ban đầu, mỗi xã có 10 cặp vợ chồng tham gia, chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ, người dân tộc thiểu số. Các cặp vợ chồng tham gia mô hình được tìm hiểu, tập huấn và tham gia trải nghiệm cuộc sống bình đẳng, sau đó tự chia sẻ về gia đình và sự thay đổi của cuộc sống gia đình mình tại tổ, nhóm. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình đã thu hút sự tham gia của gần 1.100 người tại các xã.

Tham gia mô hình, vợ chồng anh Lùng Văn Hưởng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà) vui vẻ giúp nhau việc gia đình. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).
Bà Bùi Thị Lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà cho biết, mô hình được triển khai đã nâng cao nhận thức của các nhóm mục tiêu và cộng đồng về bình đẳng giới, tập trung vào các thông điệp đề cao vai trò tự chủ, tự tin của người phụ nữ dân tộc thiểu số. Năm 2021, chúng tôi sẽ thành lập thêm mô hình điểm của huyện về không có bạo lực gia đình tại thôn Bản Lắp, xã Nậm Đét để từng bước phát triển rộng rãi hơn các mô hình hay, hiệu quả ra cộng đồng.
Từ thành công của mô hình trên, thời gian tới Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà tiếp tục duy trì tốt và tham mưu cho Hội Phụ nữ tỉnh quan tâm nhân rộng mô hình ra nhiều địa bàn.