Nâng cao hiệu quả tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, biển đảo

Hội diễn Đội Tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 khai mạc sáng 22/10, tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tiết mục của đội tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: TTXVN

Đây là kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng hằng năm theo từng khu vực nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng với Bộ VHTT&DL. Hội diễn là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Với chủ đề "Biên cương bình yên và phát triển", hội diễn năm nay có sự góp mặt của hơn 300 cán bộ, diễn viên tiêu biểu đến từ 13 đội tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Với hơn 100 tiết mục, các đội thi tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ biên phòng với nhân dân; kết quả phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển, đảo; công tác quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong tình hình mới...

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Những năm qua, hoạt động thông tin tuyên truyền của các đội tuyên truyền văn hóa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, thực sự là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng văn hóa, chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giá trị văn hóa nghệ thuật lành mạnh đến với đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo. Thông qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; phòng, chống các tư tưởng văn hóa phản động, lạc hậu và các tệ nạn xã hội; xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh.

Chương trình sẽ bế mạc và trao thưởng vào chiều 24/10.

TB

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/bien-viet-nam/nang-cao-hieu-qua-tuyen-truyen-van-hoa-tuyen-bien-gioi-bien-dao/378021.vgp