Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các tổ dân vận ở tổ dân phố

Chiều 26/9, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức tọa đàm 'Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở các tổ dân phố trên địa bàn quận'.

Tọa đàm Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở các tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chiều 26/9.

Tọa đàm Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ dân vận ở các tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chiều 26/9.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy đánh giá, thời gian qua, các tổ dân vận trên địa bàn quận hoạt động khá hiệu quả, thực hiện tốt công tác dân vận ở tổ dân phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và thực hiện hơn 1.400 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng, triển khai hiệu quả tại các địa bàn tổ dân phố.

Nhiều mô hình, hoạt động của các tổ dân vận có sức lan tỏa, hiệu quả cao như: vận động các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, nhận đền bù, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam; xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Phan Chu Trinh; mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng các tuyến phố ẩm thực gắn với lợi ích của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại phường Đồng Xuân; mô hình “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ” tại phường Hàng Bài…

Hoạt động của các tổ dân vận đã đi vào nền nếp, đúng quy chế; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền phường giải pháp thực hiện thiết thực phù hợp với tình hình nhân dân; trong hoạt động đã phối hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, tổ hòa giải để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của phường.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa phát biểu tại tọa đàm.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Tại tọa đàm, các đại biểu đại diện tổ dân vận tại tổ dân phố đã cùng trao đổi kinh nghiệm, nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế và đưa ra các cách làm hay, những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Chia sẻ với các đại biểu dự tọa đàm, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa lưu ý 5 nhiệm vụ của người cán bộ dân vận, đó là có vai trò như một "Người tiếp nhận", biết lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mọi người; "Người hướng dẫn", luôn có sẵn các tư liệu, tài liệu, thông tin về sự vươn lên và thành công của những người tốt, việc tốt để mình làm theo và hướng dẫn người khác làm theo;

"Người bạn tốt", sẵn sàng tiếp và giúp đỡ mọi người, cảm thông và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bè bạn, anh em, đồng nghiệp; "Người đối thoại", dám phản ánh, nêu vấn đề mà mọi người cần mình nói; và cuối cùng phải là "Người biết yêu thương".

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại tọa đàm.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu và yêu cầu Ban Dân vận Quận ủy tiếp thu bổ sung vào chương trình công tác hằng năm; tiếp thu bổ sung vào kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân vận ở tổ dân phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động, tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá hoạt động của tổ dân vận để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động của tổ dân vận.

Bên cạnh đó thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên tổ dân vận phù hợp với tình hình địa phương; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho các thành viên tổ dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nang-cao-hieu-qua-chat-luong-hoat-dong-cac-to-dan-van-o-to-dan-pho.html