Nạn nhân thứ 2 trong vụ phóng hỏa vì ghen tuông, đã tử vong

Liên quan đến vụ ghen tuông, chế xăng phóng hỏa phòng trọ ở quận 12, ngày 12/12, Công an quận 12 cho biết, nạn nhân thứ 2 đã tử vong do bị bỏng quá nặng...

Ngày 12/12, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ đối tượng Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) phóng hỏa phòng trọ trên đường Đ.H.T 02, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 khiến chị D.T.H (SN 2000, quê Bình Phước) tử vong; anh Đ.T.X (SN 1992, bạn chị H) bị bỏng nặng, sau nhiều ngày điều trị, do vết bỏng quá nặng, anh H đã tử vong vào ngày 12/12.

Đối tượng Tú.

Trước đó Tú thuê phòng trọ sống chung với chị H như vợ chồng. Giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn trong lúc sống chung với nhau nên Tú và chị H chia tay, Tú dọn ra ngoài thuê ở.

Thời gian này giữa chị H và anh X làm chung công ty có mối quan hệ tình cảm nên Tú nổi máu ghen tuông. Tối 7/12, Tú mua can xăng 10 lít trở lại phòng trọ chị H. Vì có chìa khóa phòng nên H vào trong nhà vệ sinh ẩn nấp chờ chị H về.

Căn phòng trọ nơi Tú phóng hỏa khiến 2 người tử vong.

Khuya, chị H và anh X về phòng trọ ngủ, Tú chế xăng châm lửa đốt rồi trèo lên mái nhà lẩn trốn. Đám cháy bùng phát, chị H tử vong tại chỗ, anh X bị bỏng nặng bò được ra hành lang kêu cứu và được mọi người chuyển vào bệnh viện.

Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và bắt giữ Tú khi đang tìm cách trèo khỏi mái nhà xuống đất. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/nan-nhan-thu-2-trong-vu-phong-hoa-vi-ghen-tuong-da-tu-vong-i677438/