Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã trong bối cảnh mới.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhiều cách làm mới đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo động lực phát triển ở Khánh Hòa.
Ngày 10-6, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương hai cấp kết hợp giao ban tháng 5-2026.
Ngày 10-6, Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đánh kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026.
Sáng 10-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã.
Từ bãi giữa sông Hồng ở xã Minh Châu đến vùng cửa ngõ phía Nam Thủ đô tại Ngọc Hồi, từ địa bàn đô thị đông dân như phường Tây Hồ đến những khu vực đang phát triển mạnh như Quang Minh hay Ô Chợ Dừa, một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang để lại những dấu ấn ngày càng rõ nét ở cơ sở.
Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP về cấp xã.
TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tại cấp xã; bố trí lại vị trí việc làm; tiếp tục tinh giản nhân sự… để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy được kiện toàn tinh gọn, phục vụ người dân tốt hơn, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Điểm nhấn nổi bật trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của Thủ đô Hà Nội không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà đây còn là quá trình tái cấu trúc đồng thời mô hình chính quyền, mô hình quản trị và mô hình phát triển. Từ sự chuyển đổi căn bản và đột phá này cho thấy, trong một năm qua, bộ máy của hệ thống chính trị Thủ đô đã hoạt động thông suốt, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Ngày 9-6, TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Một năm trước, cả nước bước vào một cuộc cải cách tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn từ 102 xã, phường và đặc khu của An Giang đã chứng minh sức sống của bộ máy mới, từ hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ Nhân dân đến khả năng thích ứng trước những yêu cầu phát triển mới. Những bài học được đúc kết từ cơ sở, cùng các kiến nghị hoàn thiện thể chế, đang trở thành nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố thế trận lòng dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Bước vào năm 2026, tỉnh Lâm Đồng quyết tâm biến các mục tiêu, nhiệm vụ thành những sản phẩm, kết quả cụ thể; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi số làm phương thức và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực hiện.