Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp; gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức

Tiếp tục rà soát sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công cơ bản, gắn việc tinh giản biên chế với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Đảng ủy phường Nùng Trí Cao điều tra dư luận xã hội trực tiếp về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 29/7, Đảng ủy phường Nùng Trí Cao tổ chức điều tra dư luận xã hội trực tiếp, nhằm đánh giá kết quả 1 năm hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Thông điệp từ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Phân rõ trách nhiệm để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, câu hỏi được nhiều cán bộ, đảng viên đặt ra là làm thế nào để cấp xã đủ năng lực thực thi những nhiệm vụ ngày càng lớn, đồng thời bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV không chỉ đưa ra những định hướng chiến lược, mà còn làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 3: Từ tinh gọn bộ máy đến xây dựng năng lực quản trị quốc gia

Sau một năm triển khai mô hình tổ chức của cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã định hướng cải cách tổ chức bộ máy. Theo đó, bộ máy phải vận hành thông suốt, phân quyền thực chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt, hình thành đơn vị cấp xã có tính hạt nhân

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, cần nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển.

Có chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ cấp xã yên tâm công tác, gắn bó lâu dài

Sáng 29-7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề 'Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp'.

Tiếp tục 'tinh chỉnh' tổ chức bộ máy bên trong sau một năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt chuyên đề: 'Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp'.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu về việc nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng.

Tiếp tục tinh chỉnh, nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương

Trình bày chuyên đề về nội dung Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong thời gian tới tiếp tục 'tinh chỉnh' để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành.

Yên Sơn ngày mới

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Yên Sơn đang chuyển mình rõ nét. Bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, thương mại và dịch vụ đã tạo động lực mới cho địa phương vùng biên phát triển.

Bồi dưỡng công chức xã miền núi đáp ứng yêu cầu mới

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, việc xây dựng đội ngũ công chức các xã miền núi có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng toàn diện, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn là một trong những giải pháp then chốt.

Cà Mau chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của đơn vị, vào chiều 28/7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Lê Minh Hiền cho biết, tỉnh chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Từ mô hình chính quyền hai cấp đến những đổi thay ở vùng biên Tuyên Quang

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang đã đổi mới mạnh mẽ, giúp bộ máy gần dân hơn và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.