Năm 2024 được xác định là năm Quảng Ngãi sẽ bứt phá, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức phức tạp hơn nhiều so với dự báo, tác động ảnh hưởng nặng nề tới nước ta nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng, quan trọng, nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thị xã An Khê đã tập trung trí tuệ, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xây dựng địa phương phát triển, xứng tầm vùng kinh tế động lực phía Đông tỉnh.
Năm 2023-năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025) của TP. Pleiku đã khép lại với nhiều gam màu tươi sáng, tạo tiền đề để thành phố vững tin bước vào năm mới.
Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đi qua năm 2023 với vô vàn khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thái Nguyên đã vững vàng vượt 'cơn gió ngược' và gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội...
Năm 2023 – năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), trong điều kiện cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch Phong trào thi đua năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch là phát huy truyền thống 'đi trước mở đường', 'vượt nắng, thắng mưa', thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhất là với các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia...
Năm 2024 được TP Sầm Sơn xác định là năm tăng tốc, bứt phá để về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, thành phố đã đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể và quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức mới đây, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: 2024 là năm nước rút để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, UBND tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tập trung chỉ đạo thực hiện 14 dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án giao thông kết nối vùng.
Năm 2024 mở ra với những cơ hội và thách thức đan xen, nhưng cũng được đặt kỳ vọng rất nhiều. Để vượt qua thách thức, kịp thời nắm bắt cơ hội, yêu cầu đặt ra là phải hành động quyết liệt với tâm thế vào cuộc ngay từ đầu năm. Hà Nội Ngày nay ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này.