Sản xuất công nghiệp khởi sắc ngay từ đầu năm; Tiền gửi vào ngân hàng đạt kỷ lục hơn 12,8 triệu tỉ đồng; 2.000 doanh nghiệp BĐS tạm ngừng hoạt động trong tháng 1/2024… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 2/2.
Năm 2023, xuất khẩu giày dép mang về cho Việt Nam hơn 20,2 tỷ USD, giảm 15,3% so với năm trước đó; đây là năm thứ 26 liên tiếp (tính từ năm 1998), giày dép xuất khẩu luôn nằm trong nhóm hàng tỷ USD.
Theo ghi nhận đầu tháng 2, ngân hàng BIDV tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại nhiều kỳ hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất đối với khách hàng cá nhân về mức 5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ…
Dù những khó khăn chưa hết nhưng nhiều doanh nghiệp bày tỏ niềm tin về sự phục hồi của nền kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn trong năm mới Giáp Thìn 2024. Khi niềm tin đủ lớn, nỗ lực đủ nhiều và có sự hỗ trợ của Chính phủ sẽ mở ra những cơ hội mới đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.
Lễ kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Việt Nam, chính là minh chứng cho sự kế thừa và cam kết vững chắc của SLB đối với Việt Nam trong việc phát triển tài năng địa phương, hợp tác và tập trung vào khách hàng.
Sản lượng chế tạo của Hàn Quốc năm 2023 chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong 25 năm, chủ yếu do nhu cầu về chất bán dẫn suy yếu giữa bối cảnh ngành sản xuất tại nước này đang trên đà suy thoái.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, mỗi năm cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Song với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở.
Trong tháng 1-2024, bức tranh kinh tế ở Đồng Nai cũng như cả nước đã có nhiều gam màu sáng cho thấy tình hình phục hồi của các doanh nghiệp (DN) trên nhiều lĩnh vực đã khả quan hơn. Đơn cử là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước đạt 2,36 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2023; số lượng DN thành lập mới cũng tăng gần 25%, nhưng số vốn tăng hơn 52%.