Nam sinh Yên Bái giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng Đường Lên Đỉnh Olympia 24

Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Chu Ngọc Quang Vinh (học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) đã giành được chiếc vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 1 Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24.

Cuộc thi Tháng 1 Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 là cuộc đọ sức đầy kịch tính, sôi nổi của 4 thí sinh xuất sắc vượt qua các cuộc thi Tuần trong Tháng 1: Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái), Mai Chính Hưng (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Nguyễn Phú An (trường THPT Tô Hiệu, Hải Phòng), Đỗ Thị Phương Thảo (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh).

Cuộc tranh tài cân sức giữa các học bá. Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Ở phần thi Khởi động của vòng thi Tháng đầu tiên, cả 4 thí sinh đã xuất sắc trong bước đầu giành điểm với số điểm lần lượt là: Quang Vinh 95 điểm, Phương Thảo 40 điểm, Chính Hưng 20 điểm và Phú An với 15 điểm.

Số điểm của 4 thí sinh sau phần thi khởi động. Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đã đưa ra ẩn số với 7 chữ cái cùng các từ khóa hàng ngang cần được giải mã để đi tìm ẩn số. Sau khi hàng ngang chữ cái thứ ba được mở là con số "7", Quang Vinh đã nhanh chóng ấn chuông đầu tiên với câu trả lời là "Điện ảnh".

Giây phút Quang Vinh trình bày sự suy luận sắc bén của mình.

Với việc lập luận sắc bén, tư duy nhanh nhẹn, Quang Vinh đã tiếp tục chứng minh sự xuất sắc của mình và vẫn tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 145 điểm. Các thí sinh khác lần lượt có số điểm là: Phương Thảo 60 điểm, Phú An 35 điểm, Chính Hưng 30 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, chương trình liên tục đưa ra những câu hỏi với mức khó hơn để tìm ra chủ nhân xuất sắc cho vòng nguyệt quế Tháng. Và chỉ khi đến câu hỏi thứ ba, phần thi tăng tốc của cuộc thi Tháng mới tìm được người đầu tiên dành được điểm chính là Phương Thảo với thời gian trả lời chỉ vỏn vẹn 0,48 giây, tạo ra sự sôi nổi trở lại cho trường quay.

Phương Thảo vui mừng khi là thí sinh duy nhất giành được điểm ở câu hỏi khó này.

Kết thúc phần thi tăng tốc, các thí sinh lần lượt sở hữu số điểm là: Quang Vinh 175 điểm, Phương Thảo 120 điểm, Phú An 75 điểm và Chính Hưng 30 điểm.

Đến với phần thi Về đích, Quang Vinh - người sở hữu số điểm cao nhất ở 3 vòng vừa rồi là người đầu tiên bước vào phần thi. Quang Vinh đã lựa chọn 3 câu 30 điểm và giành được điểm ở câu thứ nhất, vẫn tạm dẫn đầu đường đua với 195 điểm.

Tiếp theo, Phương Thảo "ra trận" với sự lựa chọn là 3 câu 20 điểm. Thảo đã xuất sắc khi giành điểm ở câu thứ nhất và để lại đôi chút tiếc nuối khi có sự sai sót trong bước tính toán ở câu lựa chọn ngôi sao hy vọng.

Sự tiếc nuối thể hiện rõ trong nét mặt của Phương Thảo. Nguồn ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Người tiếp theo bước vào phần thi về đích - Phú An với sự lựa chọn "không còn gì để mất" là 3 câu 30 điểm. Phú An gây tiếc nuối khi liên tục để mất điểm trong phần thi về đích của mình.

Thí sinh cuối cùng tiến vào phần thi về đích là Chính Hưng với sự lựa chọn là 3 câu 20 điểm. Ở 2 câu đầu trong phần thi của Chính Hưng, Quang Vinh đã liên tiếp bấm chuông giành quyền trả lời còn lại và xuất sắc mang về thêm 40 điểm. Và đến câu hỏi cuối cùng, may mắn mới thực sự mỉm cười đến với Chính Hưng khi quyết định sử dụng ngôi sao hy vọng và giành thêm 40 điểm cho bản thân.

Chính Hưng nở nụ cười khi giành được điểm ở câu hỏi cuối cùng.

Kết thúc phần thi, chiếc vòng nguyệt quế của Tháng 1 - Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 24 đã tìm ra chủ nhân xứng đáng, chính là thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) với 250 điểm. Về nhì là thí sinh Đỗ Thị Phương Thảo (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) với 120 điểm, về thứ ba là thí sinh Mai Chính Hưng (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) với 40 điểm và cán đích ở vị trí cuối là thí sinh Nguyễn Phú An (trường THPT Tô Hiệu, Hải Phòng) với 5 điểm.

Giây phút nhận phần thưởng của 4 thí sinh. Nguồn ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Hồng Ngọc

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nam-sinh-yen-bai-gianh-vong-nguyet-que-cuoc-thi-thang-duong-len-dinh-olympia-24-post1584475.tpo