Nam sinh Ninh Bình giành vọng nguyệt quế Olympia trong cuộc đua ngang tài ngang sức

Dù không xuất sắc hơn các bạn chơi nhưng Nguyễn Minh Đức đến từ Ninh Bình đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc thi tuần thứ 2 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Nguyễn Minh Đức đến từ Ninh Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Cuộc thi tuần 2 tháng 1 Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng chiều 4/10 chứng kiến sự tranh tài của 4 thí sinh: Lê Nguyên Hạo (THPT An Ninh, Long An), Khuất Thanh Sơn (PT liên cấp Edison, Hưng Yên), Nguyễn Minh Đức (THPT Nguyễn Huệ, Ninh Bình), Trần Công Phúc (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận).

Từ phần thi Khởi động, các thí sinh đã ngang tài ngang sức khi có số điểm chênh lệch không đáng kể. Minh Đức và Nguyên Hạo cùng có được 70 điểm, sau đó là Thanh Sơn 60 điểm, Công Phúc 50 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra từ khóa gồm 3 chữ cái. Phải tới khi câu hỏi của hàng ngang cuối cùng được đọc lên mới có 1 thí sinh bấm chuông xin trả lời ô chữ từ khóa.

Nhờ giải được ô chữ từ khóa là “Đũa”, Minh Đức dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, Nguyên Hạo có 90 điểm, Công Phúc được 80 điểm và Thanh Sơn được 60 điểm.

Các thí sinh tại cuộc thi tuần 2.

Ở phần thi Tăng tốc, Công Phúc nỗ lực vươn lên. Điểm số của các thí sinh bám khá sát nhau. Minh Đức vẫn dẫn đều đoàn leo núi với 200 điểm, Công Phúc đuổi sát với 190 điểm, Nguyên Hạo và Thanh Sơn cùng có 140 điểm.

Màn rượt đuổi về điểm số càng thể hiện rõ hơn khi bước vào phần thi Về đích. Minh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này với sự lựa chọn 3 câu 20 điểm. Em ghi thêm cho mình 20 điểm, nâng tổng số điểm lên 220 và giữ vững ngôi vị đứng đầu.

Với quyết tâm cao độ, Công Phúc lựa chọn gói câu hỏi 10-20-30 và để lại sự tiếc nuối cho khán giả khi không chọn ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi Về đích, Công Phúc giành được 210 điểm.

Phần thi Về đích của Minh Đức.

Thanh Sơn cũng chọn giải pháp an toàn với gói câu hỏi 10-20-30. Sơn chiến thắng ở câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi thứ 2, Sơn để mất 20 điểm về tay Minh Đức. Và ở câu hỏi cuối cùng sử dụng Ngôi sao hi vọng, Sơn đã đáp chính xác, giành thêm 60 điểm, có tổng cộng 210 điểm sau khi hoàn thành gói câu hỏi của mình.

Nguyên Hạo cũng chỉ chọn gói câu hỏi 10-10-10 điểm trong khi có thể chơi hết mình để “lội ngược dòng”. Hạo trả lời chính xác câu đầu tiên, nhưng mất 10 điểm về tay Công Phúc ở câu thứ 2. Ở câu hỏi cuối cùng của cuộc thi tuần này, Hạo sử dụng Ngôi sao hi vọng và nâng điểm số lên thành 160 điểm.

Kết quả chung cuộc, Minh Đức giành vòng nguyệt quế với 240 điểm. Công Phúc 220 điểm, Thanh Sơn 210 điểm và Nguyên Hạo 160 điểm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/nam-sinh-ninh-binh-gianh-vong-nguyet-que-olycpia-trong-cuoc-dua-ngang-tai-ngang-suc-Rf2pQ9FMg.html