Nam sinh lớp 12 đâm thầy giáo trọng thương ra trình diện công an

Bị nhắc nhở việc xóa hình xăm trên cổ, nam sinh lớp 12 bực tức chờ thầy giáo chủ nhiệm trước cổng trường rồi dùng dao đâm vào bụng giáo viên này.

Liên quan đến vụ việc nam sinh ở Quảng Bình dùng dao đâm thầy giáo trước cổng trường rồi bỏ trốn, thông tin mới nhất trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, tối 17/4, em Ngô Văn Công, học sinh lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo đã đến CQĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đầu thú.

Sáng 18/4, Công đã cùng cha mẹ đến bệnh viện để thăm thầy Nguyễn Văn Tiến, giáo viên bị nam sinh này đâm trước cổng trường. Tại đây, Công đã xin lỗi thầy chủ nhiệm, bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện cho em được trở lại trường.

Sau khi nghe lời xin lỗi, thầy Tiến đã đồng ý bỏ qua lỗi lầm của học trò. Thầy giáo đã dặn dò nam sinh cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người có ích.

Ngô Văn Công (áo đen) đến bệnh viện xin lỗi thầy chủ nhiệm. Ảnh: Q.V.

Trước đó, Infonet đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 5/4, thầy Nguyễn Văn Tiến, chủ nhiệm lớp 12A6 trường THPT Trần Hưng Đạo phát hiện học sinh Ngô Văn Công có hình xăm đôi môi trên cổ nên đã nhắc nhở đi xóa hình xăm.

Tuy nhiên, Công không làm theo lời khuyên mà cầm dao phục ở cổng trường để trả thù. Khi thấy thầy Tiến xuất hiện, nam sinh này đã đâm 1 nhát chí mạng vào bụng thầy.

Bị đâm bất ngờ, nạn nhân gục xuống và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu bụng, tổn thương gan phải, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Được biết, học sinh Ngô Văn Công giữ chức vụ lớp trưởng của lớp 12A6. Công có học lực trung bình nhưng những năm học trước luôn đạt hạnh kiểm tốt. Mới đây, trên cổ nam sinh xuất hiện 1 hình xăm, thấy có phần "phản cảm" nên thầy chủ nhiệm nhắc xóa.

Thầy Tiến là giáo viên có nhiều thành tích trong giảng dạy bộ môn Vật lý, đang giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên của trường.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-sinh-lop-12-dam-thay-giao-trong-thuong-ra-trinh-dien-cong-an-234191.htm