Nậm Kè hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo

Từ diện tích ngô, sắn cho hiệu quả thấp, người dân xã Nậm Kè mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Những giàn bí xanh, vùng cà phê, mắc ca đang hình thành cho thấy hướng đi phù hợp trong tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Mô hình trồng bí xanh của gia đình anh Nguyễn Văn Tình, bản Nậm Kè được chuyển đổi từ diện tích đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả.

Mô hình trồng bí xanh của gia đình anh Nguyễn Văn Tình, bản Nậm Kè được chuyển đổi từ diện tích đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả.

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (46%), xã Nậm Kè xác định muốn nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 15% cuối nhiệm kỳ theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, trước hết phải tạo được sinh kế ổn định. Từ định hướng đó, xã tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển hàng hóa, tạo giá trị trên chính diện tích đất canh tác của người dân.

Trên cơ sở định hướng của cấp ủy, chính quyền, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Gia đình anh Nguyễn Văn Tình, bản Nậm Kè là một trong những hộ hưởng ứng định hướng của địa phương khi đưa cây bí xanh vào sản xuất. Sau vài vụ canh tác, cây bí xanh thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, cho năng suất và hiệu quả kinh tế ổn định, khẳng định hướng chuyển đổi phù hợp.

Anh Nguyễn Văn Tình chia sẻ: So với trồng ngô, sắn, bí xanh cho thu nhập cao hơn. Với 5ha, năng suất khoảng 80 tấn/ha, giá bán 8.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi vụ gia đình tôi thu nhập gần 3 tỷ đồng. Điều phấn khởi là sản phẩm đã có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ nên người trồng không phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ.

Đến nay, toàn xã Nậm Kè đã phát triển gần 10ha bí xanh. Diện tích chưa lớn nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Nhiều hộ đã chủ động chuyển đổi cây trồng, mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất phù hợp, từng bước thay thế tập quán canh tác kém hiệu quả.

Nếu bí xanh mở ra hướng chuyển đổi trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả thì cà phê và mắc ca được xác định là động lực phát triển lâu dài của Nậm Kè. Để hiện thực hóa định hướng này, ngay từ đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị quỹ đất, cải tạo nương, đào hố và trồng mới cà phê, mắc ca theo quy hoạch. Xã phấn đấu trồng mới 350ha cà phê và 350ha mắc ca, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, địa phương xác định phát triển sản xuất là giải pháp mang tính căn cơ. Trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế, xây dựng vùng sản xuất tập trung và tạo điều kiện để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Nậm Kè phát triển chăn nuôi theo hướng khai thác lợi thế bản địa. Nếu trước đây, trâu, bò, lợn chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu của gia đình thì nay nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô, từng bước hướng đến chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Trong đó, lợn đen bản địa được xem là vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán chăn nuôi của đồng bào và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện toàn xã có khoảng 2.000 con lợn đen bản địa.

Giữa tháng 7, Hội Nông dân xã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi lợn đen bản địa thương phẩm và sinh sản” tại bản Pá Mỳ với 20 hội viên tham gia. Mô hình được xây dựng nhằm tăng cường liên kết giữa các hộ chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và từng bước xây dựng thương hiệu lợn đen bản địa. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè nhấn mạnh: Giảm nghèo bền vững không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai mà đòi hỏi phải tạo dựng được nền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Vì vậy, thời gian tới xã tiếp tục tập trung phát triển vùng cà phê, mắc ca theo quy hoạch, nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả, khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa và các vật nuôi có thế mạnh; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế rừng. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích đất sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập để người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/nam-ke-hien-thuc-hoa-muc-tieu-giam-ngheo