Nam bệnh nhân 42 tuổi được chuyên gia hàng đầu thế giới phẫu thuật phình mạch não

Tại phòng mổ của Bệnh viện Việt Đức, nữ giáo sư người Nhật Yoko Kato, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh châu Á trực tiếp phẫu thuật ca vỡ túi phình mạch não cho nam bệnh nhân 42 tuổi, ở Lạng Sơn.

Tại phòng mổ của Bệnh viện Việt Đức, nữ giáo sư người Nhật Yoko Kato, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh châu Á trực tiếp phẫu thuật ca vỡ túi phình mạch não cho nam bệnh nhân 42 tuổi, ở Lạng Sơn. Ca phẫu thuật kéo dài trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

GS Yoko Kato cùng các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thực hiện ca mổ kẹp túi phình mạch não cho bệnh nhân.

Trước đó, nam bệnh nhân (42 tuổi, Lạng Sơn) được Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đêm 11/12 với chẩn đoán nghi ngờ chấn thương sọ não do bị choáng, ngã; hình ảnh máu tụ trong não.

Các bác sĩ cho biết, khi vào viện dù bệnh nhân đau đầu nhiều, tuy nhiên may mắn là bệnh nhân không bị hôn mê. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân không có bệnh nền sẵn nên các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng vỡ túi phình mạch não nên chỉ định chụp cắt lớp mạch máu. Kết quả khẳng định bệnh nhân bị vỡ túi phình mạch, có máu tụ.

“Đa phần các bệnh nhân đến viện trong tình trạng cấp cứu, vỡ túi phình, hay gặp chảy máu dưới nhện, máu tụ trong não. Rất ít trường hợp được phát hiện khi chưa vỡ; trừ trường hợp túi phình to, chèn ép gây biểu hiện (đau đầu, lác mắt, sụp mi; nặng thì hôn mê nếu chảy máu não”- ThS. BS Nguyễn Thanh Xuân- Phó Khoa Thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức cho biết

Trường hợp bệnh nhân trên là một trong số 12 bệnh nhân được GS Yoko cùng đồng nghiệp chọn mổ trình diễn trong đợt sang Việt Nam lần này; đặc biệt có 2 ca mổ nền sọ khó, một dạng u não ở nền sọ, nơi có rất nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng chỉ sơ sẩy một chút sẽ để lại những hậu quả nặng nề như dị dạng mạch máu não.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ- Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh nhấn mạnh, các bác sĩ tại Viện vẫn thường xử lý các trường hợp vỡ túi phình mạch não, tuy nhiên đây là cơ hội học hỏi tuyệt vời với các bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đặc biệt là bác sĩ trẻ. Họ được xem chuyên gia hàng đầu thế giới mổ, có thể trao đổi thêm, học thực hành thay vì lên mạng đọc sách vở, xem một vài đoạn clip ngắn. Tại Nhật, bác sĩ phẫu thuật thần kinh được đào tạo 7 năm, trong khi ở Việt Nam chỉ có 3 năm là chuyên về phẫu thuật thần kinh.

Hiện nay phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đang được áp dụng phổ biến tại bệnh viện trong điều trị các bệnh lý thần kinh và u não. Hiện phương pháp nội soi sọ não được thực hiện đối với nhiều loại bệnh như cắt u tuyến yên, u màng não, u sọ hầu, u trong não thất, u sụn…

“Việc ứng dụng thường quy kỹ thuật này không chỉ khẳng định được khả năng thực hiện những phẫu thuật thần kinh phức tạp của đội ngũ bác sỹ Việt Nam mà còn giúp giảm giá thành điều trị cho người bệnh”- PGS.TS Đồng Văn Hệ nói

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia hội thảo chuyên đề của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới được tổ chức tại Việt Nam

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tại hội thảo chuyên đề của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 15-17/12 . Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của 150-200 giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ và các nhà khoa học thuộc các cơ sở y tế trong và ngoài nước, với gần 60 bài báo cáo khoa học. Tại đây, 20 chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thần kinh sẽ tham gia giảng dạy và thảo luận các chuyên đề điều trị chấn thương sọ não nặng ở trẻ em, chỉ định phẫu thuật trong trường hợp dập não do do chấn thương khi nào nên mổ, kỹ thuật chính thống trong phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh…

PGS.TS Võ Tấn Sơn – Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam hy vọng các bác sỹ Việt Nam sẽ tiếp cận được những công nghệ tiên tiến, trao đổi với các đồng nghiệp quốc tế về kinh nghiệm, áp dụng kiến thức và công nghệ hiện đại trên thế giới vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam.

Nhân dịp này, GS Yoko Kato – Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Châu Á vinh dự được trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự của Đại học Y Hà Nội

GS Yoko Kato nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Đại học Y Hà nội từ PGS.TS Nguyễn Đức Hinh- Hiệu trưởng nhà trường

GS Yoko Kato chia sẻ, mục tiêu của bà là đào tạo cho các bác sĩ trẻ chuyên phẫu thuật ngoại thần kinh trên khắp thế giới. Sắp tới, bà sẽ hỗ trợ hành lập trung tâm đào tạo phẫu thuật thần kinh châu Á để hỗ trợ đào tạo bác sĩ Việt Nam và khu vực châu Á đặt tại Bệnh viện Việt Đức.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nam-benh-nhan-42-tuoi-duoc-chuyen-gia-hang-dau-the-gioi-phau-thuat-phinh-mach-nao-n139597.html