Năm 2022, Bắc Bộ mưa nhiều hơn mọi năm và đón khoảng 1-2 cơn bão

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai để rà soát công tác chuẩn bị vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng năm 2022, ngày 3-6.

Trước tình hình mưa lũ bất thường xảy ra thời gian gần đây, ngày 3-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức họp với các cơ quan chức năng để rà soát công tác chuẩn bị vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng năm 2022. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Trong những ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng. Từ ngày 6 đến 9-6, mưa dông diện rộng quay trở lại khu vực Bắc Bộ với lượng mưa khoảng 100-250 mm. Dự báo dài hạn, ở khu vực Bắc Bộ năm nay sẽ có khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, đây là một trong những nguồn chính gây mưa ở khu vực này.

Về dự báo mưa dài hạn, tháng 6 lượng mưa sẽ cao hơn khoảng 20%, tháng 7 là 30%, tháng 8 là 5-15%, tháng 9 cao hơn 10% so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên đến tháng 10, lượng mưa giảm 5-15%, tháng 11 lượng mưa giảm khoảng 25% so với trung bình nhiều năm.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay: Trước mùa mưa lũ, EVN đã chỉ đạo các công ty thủy điện - các chủ hồ rà soát công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn. Hiện các hồ chứa do EVN quản lý đều bảo đảm an toàn cho mùa mưa lũ năm nay.

Các tháng vừa qua, lượng nước về các hồ chứa tốt, hiện các nhà máy thủy điện đang chạy tối đa công suất để khai thác, sản xuất điện. Hiện giá than tăng 5 lần so với năm ngoái, giá thành sản xuất điện từ than khoảng 4.000 đồng/KW/h, thủy điện khoảng 1.000 đồng/KW/h.

"Vận hành tối đa các công trình thủy điện giúp tập đoàn chúng tôi bù đắp cho phần lỗ của nhiệt điện chạy than. Chúng tôi luôn phải đặt an toàn lên hàng đầu đối với hồ chứa nhưng đồng thời cũng phải tính toán để sử dụng nguồn nước các hồ chứa phát điện một cách linh hoạt mang lại hiệu quả kinh tế. Thời điểm này, đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho phép các hồ giữ mực nước cao hơn so với quy định chống lũ", ông Ngô Sơn Hải nói.

Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 3-6.

Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 3-6.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Việc vận hành các hồ chứa trên hệ thống sông Hồng hết sức quan trọng. Để làm việc này cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và các tính toán của đơn vị tư vấn thì công tác chỉ đạo điều hành vận hành các hồ chứa hiệu quả, bảo đảm an toàn toàn phòng, chống thiên tai.

Hiện hệ thống đê điều đã được Tổng cục Phòng, chống thiên tai thực hiện kiểm tra, rà soát ngay từ tháng 3 hằng năm để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, phòng, chống lũ. Ngoài việc bảo đảm an toàn hồ chứa được đặt lên hàng đầu thì cũng cần linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành để phát huy hiệu quả nước của các hồ chứa.

Trong thời gian tới, Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ chia sẻ, cập nhật về dữ liệu về mặt cắt sông Hồng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cập nhật, cung cấp dự báo về thông tin về mưa, lượng mưa cho các đơn vị tư vấn tính toán, tham mưu cho công tác chỉ đạo, vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện lớn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ.

Về thông tin một số cơ quan báo chí trong những ngày qua cho rằng việc xả lũ của Thủy điện Tuyên Quang gây ảnh hưởng đến người dân và không đúng quy trình, ông Trần Quang Hoài cho rằng đây là thông tin chưa đầy đủ và chính xác.

"Việc ra lệnh đóng mở cửa xả đối Thủy điện Tuyên Quang những ngày vừa qua là hoàn toàn đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, căn cứ vào mực nước hồ và lưu lượng nước về hồ lúc đó (Công điện số 03 /CĐ-QG hồi 11 giờ 15 ngày 1-6-2022). Trước đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, các chủ hồ chứa đã phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra các lưu vực hồ chứa trong tình huống xả, điều tiết lũ. Vì vậy lệnh xả lũ và việc thông báo xả lũ của Thủy điện Tuyên Quang là đúng theo đúng quy định của pháp luật", ông Trần Quang Hoài nêu rõ.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nam-2022-bac-bo-mua-nhieu-hon-moi-nam-va-don-khoang-1-2-con-bao-696345